Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan liên tục bị kết án

Một tòa án Pakistan đã kết án cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ ông (bà Bushra Bibi) 14 năm tù chỉ một tuần trước cuộc tổng tuyển cử vì tội mua bán quà tặng Nhà nước một cách bất hợp pháp.

Cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ ông, bà Bushra Bibi nghe phán quyết 14 năm tù vì tội mua bán quà tặng Nhà nước

Cựu Thủ tướng và phu nhân Pakistan cũng bị phạt mỗi người 787 triệu rupee (2,8 triệu USD) trong vụ án được gọi là vụ án che giấu tài sản được đặt tên là “vụ Toshakhana”. Trước đó chỉ một ngày, chính trị gia xuất thân từ vận động viên cricket năm nay 71 tuổi đã bị tuyên án 10 năm tù vì làm rò rỉ bí mật Nhà nước. Cựu Thủ tướng cho biết, các vụ việc này có động cơ chính trị và nhằm mục đích ngăn cản ông và đảng của ông đến gần cuộc bầu cử.

Cụ thể, trong “vụ Toshakhana”, ông Imran Khan bị cáo buộc lạm dụng chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2018-2022 để mua bán trái phép những món quà được cất giữ tại Toshakhana, cơ quan thuộc sở hữu của Chính phủ chuyên lưu giữ những món quà mà các quan chức cấp cao gồm thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, thành viên quốc hội và quan chức chính phủ nhận được. Ông Imran Khan hồi tháng 8-2023 cũng đã bị kết án 3 năm tù vì bán quà tặng Nhà nước trị giá hơn 140 triệu rupee Pakistan (500.000 USD). Bản án hồi tháng 8 do Ủy ban Bầu cử nước này đưa ra hiện đã bị đình chỉ. Riêng bản án mới nhất do cơ quan chống tham nhũng khởi xướng.

Cách đây 3 tuần, vợ chồng cựu Thủ tướng Khan và Bibi đã bị truy tố với tội danh mua bán hiện vật trong kho lưu trữ với giá ưu đãi và bán chúng theo giá thị trường, nhưng họ không nhận tội. Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết, danh sách các mặt hàng gồm 108 món quà như nước hoa, trang sức kim cương, bộ đồ ăn… Ngoài ra, những món quà đắt tiền còn được kể đến là 7 chiếc đồng hồ, 6 trong số đó là Rolex. Đắt nhất là chiếc Rolex “phiên bản giới hạn Master Graff” trị giá 85 triệu rupee (300.000 USD).

Tại sao việc mua bán những món quà tặng đặc biệt này đối với ông Imran Khan lại trở nên rắc rối? Thông thường, những món quà đắt tiền được các quan chức nước ngoài tặng cho quan chức Pakistan đủ loại, từ đồng hồ Rolex, xe BMW chống đạn cho đến vương miện bằng vàng 21 karat. Ở Pakistan, các lãnh đạo Chính phủ được phép mua những món quà tặng đó nhưng không được bán. Nếu có thì thu nhập phải được khai báo. Trong nhiều trường hợp, các chính trị gia và quan chức đã mua những món quà xa xỉ với giá thấp hơn đáng kể. Đơn cử, cựu chỉ huy quân đội Pervez Musharraf - người qua đời vào tháng 2 năm ngoái đã sở hữu một chiếc vòng cổ ngọc trai trị giá khoảng 250 USD với giá chỉ 750 rupee (khoảng 12 USD), theo tỷ giá hối đoái vào năm 2006. Ông Imran Khan cho biết, ông đã khai báo số hàng này và mua chúng một cách hợp pháp và phản bác việc thu lợi từ đó. Tuy nhiên, bên công tố cho rằng, cựu Thủ tướng Imran Khan đã không tiết lộ chính xác thu nhập của mình sau khi bán quà. Các trợ lý của cựu Thủ tướng cũng bị cáo buộc bán một số quà tặng ở Dubai và che giấu giá trị của chúng. Bà Bushra Bibi, vợ ông Imran Khan bị lôi kéo vào vụ việc sau khi đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy bà yêu cầu ông Zulfiqar Bukhari, cựu Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng bán một số đồng hồ của ông Khan, ám chỉ đó là quà tặng của Nhà nước. Trợ lý Bukhari cho biết, đoạn ghi âm là giả và ông không bán bất kỳ chiếc đồng hồ nào.

Ông Imran Khan phải rời nhiệm sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng 4-2022. Tuy nhiên, chính trị gia này cáo buộc rằng, các tướng lĩnh quân sự đã âm mưu với Mỹ để lật đổ ông, dù cả quân đội Pakistan và Washington đều phủ nhận những cáo buộc này. Vị cựu Thủ tướng đã phải ngồi tù kể từ tháng 8-2023 khi phải đối mặt với hơn 150 vụ án từ tham nhũng đến “khủng bố”. Ông đang bị giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi. Trong khi vợ ông, bà Bushra Bibi đã ra đầu thú hôm 31-1. Các luật sư của gia đình ông Khan đang nộp đơn kháng cáo bản án.

Theo Al Jazeera

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuu-thu-tuong-pakistan-imran-khan-lien-tuc-bi-ket-an-post566286.antd