Cựu Thủ tướng Cameron trở thành tân Ngoại trưởng Anh

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã bất ngờ trở lại chính trường với tư cách Ngoại trưởng vào ngày 13/11, khi Thủ tướng Rishi Sunak cải tổ nội các trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới.

Hôm 13/11, cựu Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Thủ tướng Rishi Sunak đã đề nghị ông đảm đương vị trí Ngoại trưởng và ông đã chấp nhận.

Ông cũng nói rằng, thế giới đang phải đối mặt với một loạt thách thức khó khăn, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Ông Cameron bày tỏ, kinh nghiệm của mình với tư cách là lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong 11 năm và Thủ tướng trong 6 năm, sẽ hỗ trợ ông trong việc giúp Thủ tướng giải quyết những thách thức quan trọng này.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh và cá nhân ông Sunak xác nhận đã bổ nhiệm ông Cameron làm Ngoại trưởng, bởi đánh giá cao những kinh nghiệm được mô tả là “vô giá” của cựu Thủ tướng.

Cựu Thủ tướng Cameron, 57 tuổi, thay thế cựu Ngoại trưởng James Cleverly, người bị chỉ trích đã chi tiêu hoang phí trong chuyến công cán đến Mỹ Latin và Caribe hồi tháng 5, được chỉ định làm tân Bộ trưởng nội vụ, thay thế bà Suella Braverman,vừa bị ông Sunak sa thải.

Trước đó bà Braverman đã lên tiếng mạnh mẽ cáo buộc cảnh sát ‘nhẹ tay’ với những người biểu tình ủng hộ Palestine trong cuộc xung đột Hamas- Israel và đưa ra những bình luận được mô tả là “kích động”.

Ông David Cameron. Ảnh: Stefan Wermuth / Reuters.

Ông Cameron là lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh từ năm 2005, được bầu làm Thủ tướng năm 2010 ở tuổi 44, trở thành chính trị gia trẻ nhất giữ chức vụ này kể từ năm 1812.

Ông là người ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU), đã từ chức Thủ tướng vào cuối tháng 6/2016, sau khi người dân nước này chọn con đường rời khỏi EU, sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông đã từ chức nghị sĩ cùng năm. Sau khi rời chính trường, ông Cameron làm cố vấn trong khu vực tư nhân và giữ các vị trí cấp cao trong các tổ chức từ thiện.

Cameron được nói là chính trị gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, nhưng cũng là người ủng hộ trung thành của Tel Avivel. Mặt khác, ông Cameron được nói là người ủng hộ việc sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại các nhóm Hồi giáo vũ trang được coi là “khủng bố” ở Trung Đông.

Ben Whitham, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London (SOAS) cho rằng, việc bổ nhiệm ông Cameron, người có mối quan hệ sâu sắc với các đối tác kinh tế chiến lược ở Trung Đông, bao gồm cả mối quan hệ cá nhân với giới lãnh đạo Ả Rập Saudi, một đồng minh của Anh bên ngoài EU, nhằm mục đích hàn gắn một số chia rẽ trong Đảng Bảo thủ Anh.

Văn Phong/Alarabiya, Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/cuu-thu-tuong-cameron-tro-thanh-tan-ngoai-truong-anh-148738.html