Cựu Thủ tướng Bỉ nhận định EU trừng phạt Nga là vô nghĩa

'Chín gói trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga hoàn toàn không mang lại hiệu quả', TASS hôm 4/1 dẫn lời ông Guy Verhofstadt - thành viên Nghị viện châu Âu và là cựu Thủ tướng Bỉ.

Cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt. Ảnh: Flickr.

Theo đó, cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt công khai thừa nhận rằng chính sách trừng phạt áp lên Nga của EU hoàn toàn thất bại. "Chúng ta đang thưởng cho Nga thay vì khiến họ phải chịu hậu quả", ông Guy Verhofstadt nhấn mạnh.

Ông Guy Verhofstadt viện dẫn một biểu đồ về chỉ số thương mại của Nga và EU từ tháng 2 - tháng 8/2022 được Politico đăng tải, nêu rõ rằng kim ngạch thương mại của Nga với đa số các quốc gia thành viên EU đã tăng lên, ngoại trừ Đan Mạch, Phần Lan và một số nước vùng Baltic. Đặc biệt, kim ngạch thương mại giữa Nga với Đức, Ba Lan tăng lần lượt 33% (~20,7 tỷ euro) và 24% (~10,4 tỷ euro).

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU đã áp lệnh trừng phạt chưa từng có lên Moscow, nhắm vào toàn bộ nền kinh tế nước này. Tháng 12/2022, khối này cùng với các nước G7 và Australia đã áp giá trần dầu mỏ Nga vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng.

Các lệnh trừng phạt Nga đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng của EU trở nên tồi tệ hơn, làm giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao. Điều này đã dẫn đến một số cuộc biểu tình phản đối chính sách trừng phạt tại một số nước EU.

Phản ứng trước việc này, hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga cho các quốc gia áp lệnh hạn chế.

Kim Ngọc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-thu-tuong-bi-nhan-dinh-eu-trung-phat-nga-la-vo-nghia-i680074/