Cứu sống một cháu bé có nhóm máu cực hiếm

(Dân Việt) - Cháu Thắng có nhóm máu B Rh(-), một nhóm máu cực hiếm. Trong dịp tết vừa qua, cháu bị sốt xuất huyết độ 3, cấp cứu tới bệnh viện trong tình trạng xuất huyết nặng và thiếu máu.

Cháu Thắng đang được theo dõi tại phòng cấp cứu. Sáng 8-2, bác sĩ Nguyễn Hoàng Các - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong dịp Tết vừa qua, bệnh viện đã cấp cứu thành công 1 ca sốt xuất huyết độ 3 đối với cháu Trần Quốc Thắng (5 tuổi), ngụ tại ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) trong tình trạng xuất huyết nặng và thiếu máu. Cháu Thắng có nhóm máu B Rh(-), một nhóm máu cực hiếm, không có sẵn ở bệnh viện nên bệnh viện phải cử người lên xin chi viện của Trung tâm Truyền máu huyết học TP.Cần Thơ và cũng chỉ có được 1 đơn vị máu. Trung tâm Truyền máu huyết học TP.HCM cũng chỉ hỗ trợ được 2 đơn vị máu cùng nhóm. Trong lúc chờ đợi, bệnh viện đã kêu gọi y, bác sĩ thử máu. May thay có 1 cán bộ của bệnh viện có nhóm máu hiếm nói trên, nên cháu Thắng đã qua cơn nguy kịch. Sao Khuê

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31441p1c31/cuu-song-mot-chau-be-co-nhom-mau-cuc-hiem.htm