Cứu sống bệnh nhi 7 tuổi chức năng thận chỉ còn 37%

Chức năng thận của bé trai 7 tuổi chỉ còn 37% dẫn tới hẹp khít động mạch thận phải gây tăng huyết áp. Bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật ghép thận tự thân gấp để bảo toàn thận phải.

Ngày 4/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật ghép thận tự thân thành công cho bệnh nhi Hoàng Thanh T., 7 tuổi bị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận.

Được biết, từ tháng 12/2022, bệnh nhi T. bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, sau khi thăm khám được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, chỉ số huyết áp cao nhất ghi nhận là 170/80 mmHg. Kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận còn 37%. Bệnh nhi đã được thực hiện nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại và được điều trị nội khoa.

Tới tháng 5/2023, bệnh nhi được giới thiệu đến khám tại khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho bé. Kết quả cho thấy bệnh nhi bị hẹp khít động mạch thận bên phải trên siêu âm.

Ca phẫu thuật ghép thận tự thân cho bé trai 7 tuổi (Ảnh: BVCC).

Theo TS.BS Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Nhi đồng 1, hẹp khít động mạch thận chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao huyết áp kéo dài ở trẻ. Bệnh nhi cần phải can thiệp kịp thời tránh hậu quả hư hoàn toàn thận phải.

Bs Nguyễn Ngọc Tường Vy, phòng KHTH Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngày 31/5, bệnh nhân được tiến hành chụp mạch máu thận và sẽ can thiệp nong mạch máu trong lúc chụp nếu thuận lợi. Tuy nhiên, việc can thiệp diễn ra khó khăn do động mạch thận phải hẹp khít.

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, ngoại thận - tiết niệu của bệnh viện đã hội chẩn cùng PGS.TS.BS Thái Minh Sâm - Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi.

Ngày 4/8, ca phẫu thuật được thực hiện nhờ sự kết hợp của nhiều chuyên gia tới từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1. Ca mổ đã thành công sau hơn 4 giờ thực hiện.

BS Nguyễn Ngọc Tường Vy cho hay, sau phẫu thuật thận được cấp máu đầy đủ, bệnh nhi được săn sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại và khoa Ngoại thận - tiết niệu, huyết áp bệnh nhân đã quay về bình thường và ổn định. Sau 10 ngày phẫu thuật trẻ đã được xuất viện.

Theo Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, đây là 1 trong những trường hợp ghép thận tự thân đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và là bước tiến mới của bệnh viện trong việc phát triển đơn vị ghép thận.

P.T

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuu-song-benh-nhi-7-tuoi-chuc-nang-than-chi-con-37-169231004154610451.htm