Cứu sống 3 thuyền viên bị nạn trên biển

Vào lúc 20 giờ, ngày 3-10-2010, cách cửa Vàm Phước Thiện thuộc xã Đông Hải khoảng 3 hải lý về hướng Bắc, chiếc tàu cá không biển kiểm soát của ông Huỳnh Văn Đông (SN 1973), trú tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên hành nghề câu đã bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tin báo, đồn BP Long Vĩnh, BĐBP Trà Vinh đã cử 4 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xuồng máy và huy động 4 tàu cá của địa phương ra cứu hộ, cứu nạn. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với sóng to, gió lớn, đến 22 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 thuyền viên vào bờ an toàn. Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/xa-hoi/phong-chong-thien-tai-cuu-ho-cuu-nan/cuu-song-3-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien/39813.039080.html