Cựu số 1 thế giới Wozniacki và Raonic bị loại ở vòng 3

(TNO) Những trận đấu cuối cùng của vòng 3 giải Úc mở rộng diễn ra trong ngày hôm nay (18.1, giờ VN) đã diễn ra với những ưu thế thuộc về các tay vợt hàng đầu. Ngoại trừ hai bất ngờ nhỏ khi hạt giống số 11 của nam là Milos Raonic và Caroline Wozniacki (10) của nữ bị loại.

>> Giải Úc mở rộng 2014: Thua trên sân nhưng thắng trên Twitter
>> Djokovic chiên trứng trên sân đấu ở giải Úc mở rộng
>> Giải Úc mở rộng 2014: Nhiều tay vợt không màng nguy cơ ung thư da

Garbine Muguruza đã gây bất ngờ ở vòng 3 - Ảnh: Reuters

Trước khi trận đấu của cựu số 1 thế giới Wozniacki gặp tay vợt ít tên tuổi người Tây Ban Nha Garbine Muguruza (hạng 38 thế giới) diễn ra. Thì ít ai nghĩ tay vợt người Đan Mạch sẽ bị loại khi cả thứ hạng lẫn phong độ tại giải đấu này đang nghiêng về Wozniacki. Kể cả khi ván thứ nhất đã kết thúc với chiến thắng 6/4 thuộc về Wozniacki.

Bước vào ván thứ hai thế trận đã cân bằng hơn khi không tay vợt nào có thể bẻ được bàn giao bóng của đối phương cho đến điểm số 5/5. Ở bàn đấu thứ 11, Muguruza đã bất ngờ có được bàn bẻ giao bóng của Wozniacki và thắng luôn bàn đấu sau đó để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đến lúc này người hâm mộ đã không còn nhận ra cựu số 1 thế giới Wozniacki khi cô đã liên tục để cho tay vợt 20 tuổi Muguruza bẻ bàn giao bóng của mình và bị dẫn trước đến 1/5. Những nỗ lực sau đó chỉ có thể giúp cho Wozniacki có được 2 bàn thắng liên tiếp trước khi để thua 3/6 và chính thức nói lời chia tay với giải.

Thắng ngược Wozniacki với tỷ số 2-1 (4/6, 7/5, 6/3), Muguruza đã có được lần đầu tiên có mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Ở vòng đấu tiếp theo, hạt giống số 5 Agnieszka Radwanska sẽ là rào cản tiếp theo của Muguruza. Trong những trận đấu khác, các hạt giống hàng đầu như Victoria Azarenka (2), Maria Sharapova (3) hay Jelena Jankovic (8) đều có được chiến thắng 2-0 để đi tiếp vào vòng 4.

"Tàu tốc hành" Roger Federer dễ dàng vượt qua vòng 3 - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nam, ngoại trừ thất bại 1-3 (3/6, 6/3, 4/6, 6/7) của hạt giống số 11 Milos Raonic (Canada) trước “Tiểu Fedex” Grigor Dimitrov (Bungari, 22). Thì các hạt giống nam đều có được chiến thắng dễ dàng 3-0 để đi tiếp vào vòng trong. Roger Federer (6) thắng Teymuraz Gabashvili (Nga, hạng 79 thế giới) để lần thứ 13 liên tiếp có mặt ở vòng 4 Úc mở rộng.

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal vượt qua Gael Monfils (Pháp, 25). Hạt giống số 4 Andy Murray cũng không quá khó khăn để vượt qua Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 26) và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 10) thì đánh bại đồng hương Gilles Simon (18). Tay vợt Kei Nishikori (Nhật Bản, 16) cũng có được chiến thắng trước người Mỹ cuối cùng ở nội dung đơn nam Donald Young với tỷ số tương tự.

Ngày mai (19.1, giờ VN), vòng 4 sẽ bắt đầu diễn ra với nhiều hứa hẹn bất ngờ hơn với đầu được chú ý nhất chính là cuộc so tài Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 8) gặp Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 17). Hạt giống số 7 Tomas Berdych cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Kevin Anderson (Nam Phi, 19). Trong khi đó, Serena Williams sẽ gặp lại cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (Serbia, 14) ở nội dung nữ.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140118/cuu-so-1-the-gioi-wozniacki-va-raonic-bi-loai-o-vong-3.aspx