Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa sáng nay

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm hầu tòa vì hành vi gây thiệt hại 672 tỷ đồng từ việc duyệt cho Sagri chuyển nhượng dự án sai quy định.

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn hầu tòa Sáng 6/12, cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cùng nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn đến TAND TP.HCM. Tuy nhiên, HĐXX tạm hoãn phiên tòa đến ngày 8/12.

7h15 ngày 6/12, cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đến tòa cùng luật sư Phan Trung Hoài (người bào chữa cho ông Tuyến). 50 phút sau, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn đến TAND TP.HCM. Hai bị cáo này được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Trước đó, lúc 6h45, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri Lê Tấn Hùng và 16 bị cáo được áp giải đến tòa bằng xe chuyên dụng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 17/12, do Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa.

 Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (bên phải) đến tòa cùng luật sư Phan Trung Hoài. Ảnh: Phạm Ngôn.

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (bên phải) đến tòa cùng luật sư Phan Trung Hoài. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt 10-20 năm.

Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, ông Lê Tấn Hùng và 13 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và Tham ô tài sản. Khung hình phạt tội danh thứ hai của nhóm bị cáo này là 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

3 người khác bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Che giấu tội phạm.

Là bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính về thiệt hại 672 tỷ đồng trong vụ án này, ông Tuyến có 2 luật sư bào chữa là Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng. Bảo vệ ông Tuấn là luật sư Lê Thị Minh Ngọc, Thái Văn Chung.

Theo cáo trạng, quá trình giữ chức Tổng giám đốc Sagri, ông Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục, ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú.

Đồng thời, ông Hùng ký hợp đồng và các văn bản, hoàn tất việc chuyển nhượng dự án hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng của Nhà nước.

 Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri Lê Tấn Hùng được áp giải đến tòa sáng 6/12. Ảnh: Phạm Ngôn.

Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri Lê Tấn Hùng được áp giải đến tòa sáng 6/12. Ảnh: Phạm Ngôn.

Với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B do Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Quá trình điều tra, ông Tuyến thừa nhận việc cho phép chuyển nhượng dự án là sai nhưng đề nghị xem xét lại về tội danh. Cựu Phó chủ tịch TP.HCM cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai phạm là nể nang ông Lê Tấn Hùng - em của ông Lê Thanh Hải (cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM).

Cáo trạng cho rằng bản chất việc chuyển nhượng này là chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất. Ngoài ra, đây là hình thức chuyển nhượng phần vốn góp ra bên ngoài của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Do đó, việc ký chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú là chưa công khai, minh bạch.

Ngoài sai phạm trên, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cấp dưới lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng của Sagri để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Dương Quỳnh Trang

Ảnh: Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-pho-chu-tich-tphcm-tran-vinh-tuyen-hau-toa-sang-nay-post1281578.html