Cựu nhân viên hãng tàu Hy Lạp bắn chết 3 người

Một cựu nhân viên bất mãn đã bắn chết người đứng đầu một công ty vận tải biển Hy Lạp và hai người khác trước khi tự sát tại văn phòng công ty ở Athens hôm thứ Hai (12/2).

Cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã được triển khai bên ngoài văn phòng của European Navigation ở ngoại ô phía nam thủ đô. Trước đó, lực lượng chống khủng bố đã tiến vào tòa nhà.

Cảnh sát bảo vệ khu vực xung quanh tòa nhà của một công ty vận tải biển sau một vụ nổ súng ở ngoại ô Glyfada, ở Athens, Hy Lạp, ngày 12 tháng 2 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Trong số những người thiệt mạng có chủ sở hữu của European Navigation, phát ngôn viên cảnh sát Konstantina Dimoglidou cho biết nhưng không nêu tên nạn nhân.

Một nhân viên giấu tên nói với trang tin tức Proto Thema: “Chúng tôi đang làm việc tại bàn thì nghe thấy tiếng súng”. Nhân viên này cho biết tay súng đã yêu cầu các nhân viên rời đi.

Cảnh sát cho biết tay súng là một cựu nhân viên 76 tuổi, được phát hiện đã chết ở một khu vực khác của tòa nhà cùng với các nạn nhân, gồm hai người đàn ông và một phụ nữ.

Phát ngôn viên cảnh sát Dimoglidou nói rằng bên cạnh kẻ xả súng "là vũ khí cho hành vi trái pháp luật của ông ta và có lẽ ông ta đã tự bắn mình".

Các vụ xả súng ngoài hoạt động liên quan đến băng đảng rất hiếm xảy ra ở Hy Lạp, nơi có luật pháp nghiêm ngặt về sở hữu súng. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuu-nhan-vien-hang-tau-hy-lap-ban-chet-3-nguoi-post284337.html