Cứu ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề trên vùng biển Hải Phòng

Đang hành nghề trên biển, một ngư dân bị tai nạn đã được lực lượng Biên phòng cứu nạn, đưa vào bờ điều trị.

Bộ đội Biên Phòng cứu ngư dân gặp nạn (Ảnh minh họa)

Ngày 14/10, Đồn Biên phòng Đồ Sơn thuộc Bộ đội Biên Phòng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cứu nạn một ngư dân bị tai nạn trên vùng biển Hải Phòng.

Theo đó, ngày 13/10, ông Ngô Văn Cực (SN 1965, trú ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là chủ tàu TH 91235 TS, trong khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hải Phòng thì bất ngờ bị máy tời cuốn vào bàn tay khiến ngón trỏ và ngón cái bị gãy. Sau đó, tàu đã đề nghị hỗ trợ đưa ngư dân bị tai nạn vào bờ chữa trị. Lúc này, tàu cách đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn (Hải Phòng) đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận phương tiện, tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương cho ông Cực và đưa tàu về neo đậu tại bến tàu du lịch Đồ Sơn.

Hiện, sức khỏe nạn nhân đã ổn định và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn.

Vũ Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cuu-ngu-dan-gap-nan-khi-dang-hanh-nghe-tren-vung-bien-hai-phong-d228962.html