Cựu lãnh đạo SCB khai Trương Mỹ Lan có sức ảnh hưởng lớn

Sáng 22/3, Tòa án TPHCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB. Phiên tòa được tiếp tục phần tranh luận với phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư của bị cáo Trương Khánh Hoàng (Nguyên Quyền Tổng giám đốc SCB) cho rằng thân chủ bị VKS đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội tham ô tài sản là có phần nghiêm khắc. Nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên bị cáo đã chủ động xin nghỉ việc.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (Cựu chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản, và vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH. Tuy nhiên, bị cáo Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Bổ sung phần bào chữa, Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Cựu Phó Tổng giám đốc SCB) cho biết đã tin tưởng Trương Mỹ Lan có có thể sẽ giúp cho SCB phát triển mạnh hơn. Dung thừa nhận mình đã đặt niềm tin sai chỗ, nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Theo luật sư, các bị cáo đều tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, đều là người làm công ăn lương. Do đó, mong HĐXX xem xét khách quan, tình tiết giảm nhẹ để có phán quyết phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quang Duy - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuu-lanh-dao-scb-khai-truong-my-lan-co-suc-anh-huong-lon-215275.htm