Cứu hộ dọn dẹp khu vực đổ nát sau vụ khủng bố Crocus City Hall

Ngày 27-3, nhiều hãng thông tấn Nga đã công bố hình ảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát sau khi khán phòng hòa nhạc ở Trung tâm thương mại Crocus City Hall bị khủng bố tấn công và đốt cháy.

Toàn bộ khán phòng hòa nhạc bị đốt cháy, mái vòm bị sập hoàn toàn.

Cùng ngày, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết trong một tuyên bố, tất cả các hoạt động cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố Trung tâm thương mại Crocus City Hall đã kết thúc. Các đội ứng phó khẩn cấp đã hoàn thành việc dọn dẹp mảnh vỡ của tòa nhà bị hư hại. Trong quá trình tìm kiếm và dọn dẹp, các đội cứu hộ đã sử dụng đội chó nghiệp vụ và thiết bị robot chuyên dụng.

Hơn 1.000 chuyên gia ứng phó khẩn cấp cũng như hơn 300 xe cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác đã được triển khai tới hiện trường. Tổng cộng 900 mét khối đổ nát đã được di dời. Bất kỳ công việc nào tiếp theo tại Crocus City Hall sẽ liên quan đến thiết bị kỹ thuật hạng nặng.

Khoảng 13.000 mét vuông của tòa nhà 7 tầng, tức khoảng 1/3 diện tích sàn của trung tâm thương mại, đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Đám cháy chỉ được khống chế sau vài giờ khi trực thăng thả khoảng 160 tấn nước xuống tòa nhà.

Theo Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin, vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 139 người, trong đó, 137 người chết tại hiện trường và 2 người nữa qua đời do vết thương quá nặng sau khi nhập viện, 182 người khác bị thương.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cuu-ho-don-dep-khu-vuc-do-nat-sau-vu-khung-bo-crocus-city-hall-661908.html