Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai được giảm án trong vụ AIC

Nhiều bị cáo được HĐXX ghi nhận thành khẩn khai báo, tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả. Ông Phan Huy Anh Vũ còn được hơn 4.500 y bác sĩ và người dân xin giảm án.

Sau một ngày nghị án, sáng 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đơn kháng cáo, giảm hình phạt cho ông Phan Huy Anh Vũ (56 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh này) trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC.

Theo đó, ông Vũ lĩnh 16 năm tù. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên ông Vũ tổng mức án 19 năm về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Bà Lê Thị Hương (Phó ban kế toán AIC, sơ thẩm 3 năm tù) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ông Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân, sơ thẩm 30 tháng tù) lĩnh 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Ông Vũ Quang Ngọc (cựu Phó giám đốc Công ty Mediconsult, sơ thẩm 3 năm 6 tháng) được giảm còn 3 năm tù, Lê Chí Tuân (nhân viên AIC, sơ thẩm 3 năm) được giảm còn 30 tháng tù. Còn bà Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) bị bác kháng cáo, y án 12 năm tù.

Về dân sự, HĐXX xác định sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 2 cựu Phó tổng giám đốc Trần Mạnh Hà, Hoàng Thị Thúy Nga giữ vai trò cao nhất. Do đó, tòa phúc thẩm thấy cấp sơ thẩm buộc bà Nhàn bồi thường hơn 103 tỷ đồng, bà Nga cùng ông Hà và Công ty AIC bồi thường 15 tỷ đồng mỗi bên, là phù hợp.

 6 bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: N.H.

6 bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: N.H.

Cấp sơ thẩm kết luận 6 bị cáo nêu trên đều thừa nhận các nội dung trong bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội và không oan sai. Họ cũng trình thêm nhiều tài liệu, tình tiết trong đó có việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả để làm căn cứ cho tòa xem xét.

Đối với kháng cáo của bà Hoàng Thị Thúy Nga, cấp phúc thẩm thấy bị cáo phạm tội nhiều lần, giữ vai trò giúp sức tích cực cho cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã). Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn và khắc phục 500 triệu đồng. Tuy nhiên, xét vai trò và mức độ hành vi của bà Nga, HĐXX thấy tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng và có căn cứ, nên không chấp nhận kháng cáo.

Các bị cáo còn lại được HĐXX đánh giá đều tiếp tục thành khẩn thừa nhận hành vi, tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả vụ án trong giai đoạn phúc thẩm. Ngoài ra, họ có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự. Ông Phan Huy Anh Vũ còn được hơn 4.500 y bác sĩ và người dân ở một số địa phương ký vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, đề nghị tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dù điều này trái pháp luật.

Quá trình tham gia dự và trúng thầu, bà Nhàn và lãnh đạo AIC chỉ đạo nhân viên công ty này nâng khống giá thiết bị, lập hồ sơ dự thầu... cho Công ty AIC và công ty quân xanh.

Sau khi dự án hoàn thiện, bà Nhàn và phía AIC hối lộ cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh là ông Đinh Quốc Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng. Còn ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ 14,8 tỷ đồng. Sai phạm về đấu thầu của các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước trên 152 tỷ đồng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-giam-doc-so-y-te-dong-nai-duoc-giam-an-trong-vu-aic-post1433658.html