Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị 4-5 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét hỏi, chiều 16/8, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Thị Hằng và 11 đồng phạm.

Cụ thể, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị Hằng, Lê Thế Sơn và Nguyễn Văn Phụng cùng mức án từ 4-5 năm tù.

Các bị cáo Lê Văn Cương, Trịnh Hữu Nghĩa, Bùi Trí Thức, bị đề nghị xử phạt từ 3-4 năm tù. Đặng Xuân Minh, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt, Vũ Thị Ninh, Bùi Việt Long, bị đề nghị phạt từ 18-38 tháng tù.

Trong vụ án này, duy nhất bị cáo Nguyễn Duy Linh - nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đây là mức án thấp hơn so với khung hình phạt mà bà Phạm Thị Hằng và các đồng phạm bị truy tố từ 10-20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, giai đoạn từ năm 2019 - 2021, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 2 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, trường học cho các trường trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, các bị cáo công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thông đồng với các đối tượng liên quan, nâng khống giá trị các gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 20,8 tỷ đồng.

Cụ thể, gói thầu số 1 Hội đồng thẩm định giá đưa ra giá trị thật là 24,9 tỷ đồng, nhưng Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa nâng khống lên hơn 32,6 tỷ đồng. Gói thầu số 2 có giá trị 72,9 tỷ đồng, được Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa nâng lên hơn 86,9 tỷ đồng.

(*) Nguồn: Người Lao động

Thúy Hiền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuu-giam-doc-so-gd-dt-tinh-thanh-hoa-bi-de-nghi-4-5-nam-tu-186522.htm