Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Trưa 1/12, sau thời gian nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và các đồng phạm xảy ra tại bệnh viện này.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tòa tuyên phạt 21 năm tù. Nguồn: VOV.

Trong vụ án này, HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Minh Quân phạm 2 tội “tham ô tài sản” và “rửa tiền” với vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành mọi hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét thái độ thay đổi lời khai của bị cáo Quân trong quá trình xét xử do bị cáo này đã thừa nhận các hành vi như cáo trạng đã truy tố. Do đó, đã xem xét giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất khung hình phạt so với đề nghị mức án trước đó của đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa (bị cáo Quân bị VKS đề nghị 21-23 năm tù).

Cụ thể, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội “tham ô tài sản” và 5 năm tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải chấp hành là 21 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Quân còn phải chịu trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường số tiền hơn 100 tỷ đồng đã gây thiệt hại trong vụ án. Đồng thời, bị cáo cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý đấu thầu trong 3 năm sau khi chấp hành án xong. Trước đó, trong phần được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án ngày 30/11, bị cáo Nguyễn Minh Quân cũng đã gửi lời xin lỗi tới người dân, cán bộ, nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức.

Trong số các đồng phạm tích cực trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm, bị tuyên phạt 15 năm tù về các tội “tham ô tài sản” và “rửa tiền”. Đây cũng là mức án được xem xét khoan hồng khi trước đó, bị cáo Lợi đã nộp 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, tuy bị cáo không được hưởng lợi từ hành vi “tham ô tài sản” của bị cáo Quân nhưng quá trình xét xử đã thành khẩn nhận tội và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả do bị cáo giúp sức hành vi tham ô kể trên.

Đối với bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, là vợ bị cáo Nguyễn Minh Quân) bị phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”. Đối với nhóm đồng phạm trong vụ án phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Như đã thông tin, vụ án được đưa ra xét xử do cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc có hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn là Giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện TP Thủ Đức, nhưng cấu kết với bị cáo Nguyễn Văn Lợi để thành lập, sử dụng các công ty “sân sau” hòng ký hợp đồng “khống” mua bán, nâng giá các máy móc, thiết bị y tế. Nội dung cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm các công ty “sân sau” của bị cáo Quân đã trúng 27/28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Các hành vi này khiến Bệnh viện TP Thủ Đức bị thiệt hại, trong đó bị cáo Nguyễn Minh Quân và đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

LÊ ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-bi-tuyen-phat-21-nam-tu-10267918.html