Cựu danh thủ Rigobert Song bất ngờ qua đời 2 ngày sau khi tới Pháp

Rigobert Song đã không chiến thắng được tử thần 4 ngày sau khi bị đột quỵ và rơi vào hôn mê. Ông qua đời vào ngày 7/10 ở tuổi 40.

Hôm 3/10, Rigobert Song phải nhập viện khẩn cấp sau một cơn đột quỵ. Cựu cầu thủ sinh năm 1976 được đưa đến bệnh viện thủ đô Yaounde, Cameroon trong tình trạng hôn mê. Theo chuẩn đoán từ các bác sĩ, Rigobert Song đã mắc chứng phình động mạch não. Tại đây, Song phải chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết. Thời điểm đó, cả thế giới túc cầu không ngừng cầu nguyện cho Song.

Đến ngày 5/10, tin vui đến với những người yêu mến Song khi bác sĩ điều trị xác nhận tình hình của ông đã khá hơn. Song được cho đã tỉnh lại, mở mắt và có thể nhận ra người thân. Chính phủ Cameroon đã lập tức chi tiền điều máy bay y tế đến tận bệnh viện để đưa Song sang Pháp, nơi có điều kiện y tế tốt hơn.

Trang Twitter của West Ham đưa tin về sự ra đi của Rigobert Song

Tuy nhiên, ngày 7/10, tin dữ ập đến. Trang Africa News Today gây sốc khi đưa tin Song đã qua đời. Africa News Today dẫn lời một nguồn tin cho biết đã có được sự xác nhận từ Alex Song, cháu của Rigobert. Thông tin này sau đó được nhiều trang báo tại Cameroon đưa lại. Ít giờ sau, trang Twitter của West Ham, CLB Song từng thi đấu, xác nhận thông tin về sự ra đi của huyền thoại này.

Rigobert Song từng chơi bóng ở Premier League trong 3 mùa giải, dưới màu áo Liverpool và West Ham. Cựu hậu vệ sinh năm 1976 sau đó đầu quân cho một loạt các CLB như FC Koln, Lens, Galatasaray, Trabzonspor trước khi tuyên bố treo giày vào năm 2010.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Song có tổng cộng 137 lần ra sân trong màu áo Cameroon, ghi được 5 bàn thắng. Ông cùng với tuyển Olympic Cameroon giành Huy chương Vàng Thế vận hội vào năm 2000, đó chính là thành tích lớn nhất của cầu thủ này trong màu áo tuyển Quốc gia.

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/cuu-danh-thu-rigobert-song-bat-ngo-qua-doi-2-ngay-sau-khi-toi-phap-n20161008165041000.htm