Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lại hầu tòa, nhiều tài sản đã bị kê biên

Ngày 11/12, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Chiến Thắng lại tiếp tục hầu tòa do vi phạm liên quan đất đai. Trước đó, nhiều tài sản của ông Thắng đã bị cơ quan chức năng phong tỏa, kê biên.

Ra tòa vì sai phạm đất đai

Ngày 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Khu đất 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

Các bị cáo hầu tòa lần này gồm có ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Khánh Hòa).

Các ông Thắng và Thiên có mặt tại phiên tòa, còn ông Vinh và Thái xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Khu đất 28E Trần Phú có diện tích hơn 20.000 m2, trước đây do Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung sử dụng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (bên phải) và Đào Công Thiên (bên trái) hầu tòa trong phiên xét xử của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 11/12.

Tháng 3/2013, ông Nguyễn Chiến Thắng (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang sử dụng lô đất trên để thực hiện dự án xây dựng căn hộ, khách sạn.

Đến đầu năm 2016, ông Võ Tấn Thái (khi đó là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) ký tờ trình đề nghị cho thuê đất, giao đất cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang.

Sau đó, ông Đào Công Thiên (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) ký quyết định cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang thuê lô đất nói trên.

Tháng 9/2016, ông Đào Công Thiên đã ký quyết định phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tại 28E Trần Phú.

Trước sai phạm tại Khu đất 28E Trần Phú, ông Nguyễn Chiến Thắng từng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù vì vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại lô đất công sản số 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

Hành vi vi phạm của các bị cáo là giao Khu đất 28E Trần Phú cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án. Vị phạm này dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 138 tỷ đồng.

Trước khi diễn ra phiên tòa ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa, kê biên 2 căn nhà tại số 5A Ngô Thời Nhiệm và 69 Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP Nha Trang của ông Nguyễn Chiến Thắng và vợ là Phan Thị Thu Hà.

Đồng thời, phong tỏa 22 tài khoản tại một số ngân hàng như: Viettinbank, Vietcombank và MSB Khánh Hòa của bà Phan Thị Thu Hà. Trong các tài khoản này có hơn 33,7 tỷ đồng tiền Việt Nam cùng 315.545 USD và 6.899 Euro. Phong tỏa 2 tài khoản tại Vietcombank Khánh Hòa có hơn 826,5 triệu đồng của ông Nguyễn Chiến Thắng.

Việc phong tỏa các tài sản này do ông Nguyễn Chiến Thắng đã có sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước tại Khu đất 28E Trần Phú.

Ngoài vụ án được xét xử ngày 11/12/2023, hồi tháng 4/2022, ông Nguyễn Chiến Thắng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa phạt 5 năm 6 tháng tù; ông Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên bị phạt 4 năm 6 tháng tù do sai phạm tại Dự án Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Tiếp đó, đến tháng 12/2022, ông Thắng lại bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù vì vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại lô đất công sản số 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuu-chu-tich-tinh-khanh-hoa-lai-hau-toa-nhieu-tai-san-da-bi-ke-bien-169231211152751445.htm