Cựu chiến binh phát huy vai trò trong thời bình

ĐBP - Điện Biên có hàng nghìn cựu chiến binh (CCB) - những người con ưu tú đã tham gia chiến đấu, hi sinh một phần xương máu bảo vệ Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực.

Ban Thường vụ Hội CCB phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) trao đổi kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội CCB tỉnh hiện có 174 hội cơ sở, 1.267 chi hội với hơn 18.000 hội viên. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động CCB tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thời gian qua, các cấp Hội CCB thường xuyên chăm lo, giáo dục, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên. Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực đấu tranh chống tư tưởng quan liêu, tham nhũng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội CCB phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận tự quản tuyến đường gần 500m tại tổ dân phố 1 làm điểm xây dựng “Tuyến đường CCB tự quản”. Với tiêu chí bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông, góp phần thay đổi diện mạo của những tuyến đường trên địa bàn; các hội viên đã gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người dân giữ vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực trồng hoa và cây xanh hai bên đường… Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, phường Thanh Trường có hàng trăm hộ dân bị thu hồi đất, trong đó 87 hộ gia đình CCB. Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, những CCB đều đồng thuận chấp hành; đến nay, toàn bộ diện tích đất của 87 hộ gia đình CCB đã được đo đạc, kiểm đếm. Không chỉ gương mẫu đi đầu, các CCB còn tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ kê khai, kiểm đếm.

Ông Phạm Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội CCB TP. Điện Biên Phủ cho biết: Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án; bảo vệ môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn an toàn giao thông; động viên công dân thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ... Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua: “CCB gương mẫu”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Phát huy vai trò gương mẫu, Hội CCB tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, củng cố xây dựng cơ sở chính trị, coi trọng công tác phát triển Đảng trong các tổ chức Hội. Hiện nay, 5.255 hội viên CCB là đảng viên (chiếm 29% tổng số hội viên); 1.793 hội viên tham gia cấp ủy các cấp. Với tinh thần “Xưa thắng giặc, nay thắng đói nghèo”, phong trào “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”, giúp nhau, giảm nghèo và xóa nhà tạm cho CCB được đẩy mạnh; nhiều CCB cũng trở thành tấm gương sáng về lao động sản xuất, làm chủ những mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ... Tính đến tháng 11/2020, số hộ CCB trên địa bàn tỉnh có kinh tế khá, giàu là 8.405 hộ (chiếm 46,4%); số hộ nghèo giảm còn 2.880 hộ (chiếm 16%), cận nghèo 1.196 hộ (chiếm 7%); nhà tạm còn 186 nhà (giảm 115 nhà so với năm 2019).

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phạm Thế Kiên khẳng định: Các thế hệ CCB đều phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh cũng như khẳng định vai trò của đội ngũ CCB trong đời sống hiện đại.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/186610/cuu-chien-binh-phat-huy-vai-tro-trong-thoi-binh