Cựu chiến binh phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền pháp luật

Hội viên CCB thành phố nghe tuyên truyền pháp luật

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu tham gia các phong trào, nổi bật là hoạt động tuyên truyền pháp luật cho hội viên và Nhân dân với nhiều hình thức, mô hình thiết thực.

Từ nhiều năm nay, người dân thành phố Lạng Sơn không còn xa lạ với mô hình 1+3 của Hội CCB thành phố Lạng Sơn. Thực hiện mô hình, mỗi CCB phát huy tinh thần gương mẫu, vận động 3 gia đình liền kề thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mô hình đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông Đặng Quang Trung, Chủ tịch Hội CCB thành phố Lạng Sơn cho biết: Mô hình 1+3 được triển khai từ năm 2009. Chúng tôi đã cụ thể hóa mô hình bằng các tiêu chí “5 có, 5 không”, trong đó có tiêu chí “không vi phạm pháp luật”. Đến nay, mô hình đã có 81 chi hội với trên 1.300 hội viên tham gia, vận động được gần 4.000 hộ dân trên địa bàn chấp hành tốt pháp luật.

Gần 10 năm qua, CCB Hoàng Quyết Thắng, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập, huyện Đình Lập là tuyên truyền viên, hòa giải viên tích cực của khu dân cư. Kể lại cho chúng tôi về vụ việc hòa giải gần đây, CCB Thắng bộc bạch: Với phẩm chất, uy tín của người lính, tôi đã vận dụng trải nghiệm của bản thân, liên hệ với tình nghĩa xóm làng, đoàn kết của dân tộc từ bao đời nay, cùng những quy định cụ thể của pháp luật để các bên tranh chấp hóa giải được mâu thuẫn, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tiêu biểu năm 2023, chúng tôi đã tuyên truyền pháp luật, hòa giải thành công mâu thuẫn hôn nhân của một cặp vợ chồng trong thôn. Trước đó, vì nghi ngờ lòng chung thủy mà 2 vợ chồng này đã xảy ra xích mích, xô xát, đòi ly hôn. Nhờ sự thuyết phục, động viên của tổ hòa giải mà 2 vợ chồng đã làm lành, sống hạnh phúc với nhau. Trung bình mỗi năm chúng tôi hòa giải thành 2 đến 4 vụ, đạt 90%; các gia đình cũng chấp hành nghiêm pháp luật và xây dựng gia đình văn hóa, mỗi năm trong thôn có gần 100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 12 hội trực thuộc, 237 cơ sở hội với trên 35.600 hội viên. Trên đây chỉ là 2 trong nhiều hình thức mà CCB toàn tỉnh thực hiện lồng ghép tuyên truyền pháp luật đến hội viên và Nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của thế lực thù địch… Trong đó, các cấp hội tập trung vận động hội viên CCB thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và mỗi cán bộ, hội viên trở thành tấm gương, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết công tác tuyên truyền pháp luật được các cấp hội CCB thực hiện với nhiều hình thức như: nói chuyện truyền thống cho học sinh, thanh thiếu niên nghe; tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi hội; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở… Nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật như: đất đai, giao thông đường bộ, hôn nhân và gia đình… Đơn cử năm 2023, các cấp hội CCB tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên tuyền về các văn bản quy phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được hơn 2.000 cuộc tới 100.000 lượt người nghe; phối hợp với các trường học tổ chức trên 300 buổi nói chuyện truyền thống tới trên 15.000 lượt học sinh tham gia…

Cùng đó, các cấp hội còn xây dựng và duy trì, tham gia các mô hình tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả như: mô hình 1+3; CCB tự quản về an ninh trật tự; tổ bảo vệ dân phố… Hằng năm, 100% gia đình cán bộ, hội viên CCB ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Mỗi năm CCB toàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an và chính quyền địa phương gần 100 tin tức có giá trị để đấu tranh với các loại tội phạm.

Ông Hoàng Văn Tung, thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: Qua tham gia các buổi tuyên truyền do các cấp hội CCB tổ chức, tôi đã nắm rõ hơn các quy định của pháp luật. Sinh sống ở địa bàn xã biên giới, tôi được CCB tuyên truyền các quy định pháp luật tại biên giới; được vận động tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, không xuất, nhập cảnh trái phép và không buôn bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Hằng năm, gia đình tôi ký cam kết tại thôn và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa.

Bằng việc làm thiết thực, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và Nhân dân, đóng góp chung vào kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đơn cử năm 2023, tỷ lệ CCB gương mẫu đạt 95% (tăng gần 2% so với năm 2022); toàn tỉnh xảy ra 248 vụ phạm pháp hình sự (giảm 7 vụ, 2,7% so với năm 2022); có 170.390/196.087 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 86,9% (tăng 0,7% so với năm 2022) ; 1.479/1.658 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa”, đạt 89,2% (tăng 4,5% so với năm 2022).

Thời gian tới, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến hội viên và Nhân dân. Qua đó nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

DƯƠNG DUYÊN - DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/635033-cuu-chien-binh-phat-huy-vai-tro-trong-cong-tac-tuyen-truyen-phap-luat.html