Cựu chiến binh Phạm Văn Thọ vượt khó, làm giàu

CCB Phạm Văn Thọ ở cơ sở sản xuất của gia đình. Ảnh: ĐẶNG SỸ

Kết thúc cuộc chiến chống ngoại xâm, người lính Cụ Hồ Phạm Văn Thọ rời quân ngũ trở về địa phương, bắt tay vào xây dựng cuộc sống gia đình. Không cam chịu đói nghèo, ông nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, giúp đỡ đồng đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Thọ sinh năm 1962, quê xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhập ngũ ngày 27/9/1978, đóng quân tại Hoàng Liên Sơn. Sau 6 năm trong quân ngũ, năm 1984 ông được quân đội cho phục viên về địa phương, sau đó ông đưa gia đình vào huyện Sơn Hòa lập nghiệp và tham gia công tác quản lý thị trường tại huyện, đến năm 2019 thì nghỉ hưu.

Làm kinh tế giỏi

CCB Phạm Văn Thọ chia sẻ: “Những ngày đầu xây dựng kinh tế, tôi gặp không ít khó khăn. Những suy nghĩ về việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp để đưa kinh tế gia đình đi lên luôn khiến tôi trăn trở, nhiều đêm không ngủ được. Năm 2014, tôi bàn bạc với vợ cần làm gì đó để phát triển kinh tế gia đình. Với số vốn dành dụm lâu nay hơn 500 triệu đồng, tôi thuyết phục gia đình, vợ con và quyết định vay thêm của ngân hàng 1,5 tỉ đồng mạnh dạn đầu tư mở trạm xăng dầu tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà”.

Những ngày đầu bắt tay vào kinh doanh, do thiếu kinh nghiệm, gặp nhiều khó khăn, đã có lúc ông tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ luôn trỗi dậy, không cho phép ông thất bại. Những kinh nghiệm sống, sự cần cù đã được tôi luyện trong môi trường quân đội kết hợp với sự nhạy bén, năng động đã giúp ông từng bước vượt qua khó khăn.

Từ thành công ban đầu trong việc kinh doanh cây xăng dầu, vợ chồng CCB Phạm Văn Thọ tiếp tục đầu tư mua sắm các phương tiện vận tải như: xe múc, máy ủi, ô tô tải… chuyên san lấp mặt bằng với số vốn trên 3 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn mở 2 cơ sở sản xuất nước đá và nước uống tinh khiết với số vốn trên 5 tỉ đồng. Theo ông Thọ, để phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, ngoài cần cù lao động, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì việc nắm bắt nhu cầu thị trường thiếu gì, cần gì... là yếu tố quan trọng.

Hiện nay, các hoạt động dịch vụ của gia đình CCB Phạm Văn Thọ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động là con em ở địa phương với mức thu nhập từ 3,5-7 triệu đồng/người/tháng. Riêng gia đình ông thu nhập 350 triệu đồng/năm.

Tích cực tham gia công tác xã hội

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Phạm Văn Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội; nhiệt tình ủng hộ, đóng góp cho địa phương, tổ chức hội và giúp đỡ người dân trên địa bàn. Cụ thể, ông đã hỗ trợ 10 triệu đồng nhân kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Sơn Hòa; hỗ trợ hơn 30 triệu đồng làm mặt bằng đường bê tông nông thôn trên 3km cho 2 xã Sơn Hà và Sơn Nguyên. Hàng năm, gia đình ông đều hỗ trợ cho các hội, đoàn thể trong huyện và xã tổ chức các hoạt động, phong trào bằng tiền mặt trên 15 triệu đồng; hỗ trợ Hội CCB xã Sơn Hà 3,5 triệu đồng mua trang phục, nghi lễ phục vụ lễ tang cán bộ hội viên CCB khi qua đời. Những việc làm trên đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt năm 2018, ông đã hỗ trợ và trực tiếp đứng ra xây ngôi nhà có diện tích 40m2, trị giá 57 triệu đồng tặng gia đình bà Hờ Cương, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà. Trong ngày về nhà mới, bà Hờ Cương xúc động chia sẻ: “Bao nhiêu năm ở trong căn nhà tạm bợ, mùa mưa không ngủ được vì dột, ướt chỗ các con nằm. Giờ được ông Thọ hỗ trợ tiền cất được căn nhà kiên cố, gia đình tôi vui lắm. Chúng tôi mang ơn ông rất nhiều”.

CCB Phạm Văn Thọ là người nhạy bén và năng động, luôn gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao. Ông là một trong những thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Sơn Hòa và của tỉnh. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, ông Thọ không chỉ biết cách làm giàu cho gia đình mình mà còn thường xuyên giúp đỡ hội viên CCB và nhiều người khác, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xứng đáng để mọi người học tập, noi theo.

Chủ tịch Hội CCB huyện Sơn Hòa Bùi Văn Chót

ĐẶNG SỸ - MỸ AN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/243161/cuu-chien-binh-pham-van-tho-vuot-kho-lam-giau.html