Cựu chiến binh Nho Quan giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nho Quan đẩy mạnh triển khai hoạt động CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vượt khó vươn lên, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình kinh tế đồi rừng của cựu chiến binh Trần Quốc Trịnh, thôn Quyết Thắng, xã Xích Thổ (Nho Quan).

Vượt quãng đường khá xa đến thăm mô hình kinh tế đồi rừng với diện tích 35 ha của CCB Trần Quốc Trịnh, thôn Quyết Thắng, xã Xích Thổ, chúng tôi nhận thấy ý chí của người cựu quân nhân nỗ lực phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời bình. Ông Trịnh từng tham gia công tác tại Ban Quân lực Sư đoàn 316 từ năm 1983-1986. Về địa phương, ông Trịnh tham gia công tác xã hội từ năm 1989 đến 2020 với vai trò trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Quyết Thắng. Đến nay, khi nghỉ công tác xã hội, ông tiếp tục tham gia phát triển kinh tế gia đình, phát huy tiềm năng, thế mạnh đồi núi địa phương trồng rừng kết hợp với nuôi ong, nuôi trâu, bò, dê.

CCB Trần Quốc Trịnh chia sẻ: Với suy nghĩ còn sức khỏe, còn ý chí, còn quyết tâm làm việc, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tôi đã tìm hiểu đưa con nuôi phù hợp với đồi rừng, cho giá trị kinh tế cao như ong, bò, dê vào phát triển kinh tế. Do chọn hướng đi phù hợp cùng sự đầu tư học hỏi kỹ thuật, các con nuôi đã cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình tôi nuôi 178 thùng ong, 30 con bò và khoảng 30 con dê. Mỗi năm thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Từ nguồn lợi nhuận ổn định đã giúp gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nuôi các con học hành thành đạt.

Nhận thức sâu sắc phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, các cấp Hội CCB trong toàn huyện Nho Quan đã có những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phong trào.

Ông Nguyễn Đức Hứa, Chủ tịch Hội CCB xã Xích Thổ cho biết: Hội Cựu chiến binh xã có 10 chi hội với 562 hội viên. Với quyết tâm không để hội viên nghèo, các chi hội cựu chiến binh trong xã, đã sử dụng hiệu quả "Quỹ vòng tay đồng đội", mỗi năm từng hội viên đóng góp tạo quỹ xây dựng nhà cho hội viên; phát động quỹ hội để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên; tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế…

Hiện nay, toàn xã có hàng chục mô hình của hội viên cựu chiến binh cho hiệu quả kinh tế cao, có mô hình đạt 13-14 tỷ đồng/năm. Từ đó giúp nhiều hội viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm. Năm 2020, Hội CCB xã Xích Thổ không có hội viên nghèo. Đến năm 2021, theo bình xét theo tiêu chí mới, Hội còn 3 hội viên nghèo; trên 60% hội viên đạt khá giàu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Nho Quan cho biết: Hội CCB huyện Nho Quan có trên 8.700 hội viên. Ngoài nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm là xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội CCB trong huyện đã quan tâm động viên các CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Hằng năm, Hội CCB huyện phát động phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Quá đó, nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình sản xuất kinh doanh phát triển hiệu quả.

Hội CCB huyện cũng tích cực giải ngân nguồn vốn vay ủy thác ngân hàng Chính sách xã hội, vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 120. Hiện huyện Hội quản lý nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH trên 115 tỷ đồng; vốn vay liên kết Ngân hàng NN&PTNT với số tiền gần 100 tỷ đồng… Toàn huyện hiện có 158 hộ hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (cấp Trung ương có 4 hộ, cấp tỉnh có 5 hộ, cấp huyện có 25 hộ và cấp xã có 124 hộ).

Bên cạnh đó, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã duy trì và quản lý tốt quỹ "Vòng tay đồng đội" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi suất để phát triển kinh doanh, làm kinh tế. Trong năm, Hội CCB huyện đã giải ngân 80 triệu đồng cho Hội CCB xã Phú Lộc, Gia Lâm, Thanh Lạc, Văn Phương lựa chọn hội viên vay không lãi suất trong thời gian 2 năm. Qua đó đã tạo động lực cho hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Năm 2020, toàn huyện còn 0,73% số hộ nghèo; 1,41% hộ cận nghèo; 21,54% hộ có mức sống trung bình và 76,32% hộ khá giàu.

Bài, ảnh: Phương Anh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cuu-chien-binh-nho-quan-giup-nhau-giam-ngheo-nang-cao-doi/d2021120617491825.htm