Cựu chiến binh Hữu Lũng: Thực hiện các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mơíTin khácXét tặng danh hiệu 'Công dân Lạng Sơn ưu tú': Tôn vinh những tấm gương điển hìnhNỗ lực thực hiện Nghị quyết số 116

Phát huy phẩm chất truyền thống của 'Bộ đội Cụ Hồ', những năm qua, cựu chiến binh (CCB) huyện Hữu Lũng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần thực hiện phong trào thi đua 'Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XDNTM', giúp thay đổi diện mạo quê hương ngày một giàu, đẹp.

5 năm qua, đường bê tông vào thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng được đưa vào sử dụng đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Để có con đường này, người dân đã hiến đất, trong đó có ông Hướng Xuân Thái, hội viên CCB thôn Bến Lường. Ông Thái cho biết: Trước đây, đường vào thôn đi lại rất khó khăn vì thế, được chính quyền huy động, năm 2016, tôi đã bàn với gia đình tự nguyện hiến 300 m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường. Không chỉ hiến đất làm đường, 5 năm qua, tôi đã ủng hộ khoảng 31 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động để XDNTM ở thôn, xã.

CCB thị trấn Hữu Lũng tuyên truyền người dân xây dựng đời sống văn hóa

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hữu Lũng hiện có 27 cơ sở hội với 4.450 hội viên sinh hoạt tại 204 chi hội. Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Huyện Hữu Lũng cùng cả nước chung sức XDNTM” do UBND huyện phát động, không riêng ông Thái, nhiều CCB trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia XDNTM bằng những việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp tiền và vật chất, ủng hộ ngày công lao động… Cụ thể 5 năm qua, toàn huyện đã có 119 hộ hội viên CCB hiến được gần 19.000 m2 đất, trên 4 tỷ đồng và trên 171 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trường học. Các tập thể điển hình như: Hội CCB các xã Nhật Tiến, Minh Sơn, Tân Thành, Yên Thịnh… Cá nhân có CCB Nguyễn Văn Chu, thôn Đoàn Kết, xã Nhật Tiến, trong năm 2017 đã hiến hơn 5.000 m2 đất đồi xây dựng công trình công cộng.

Cùng với sự chung tay trên, để tạo đồng thuận trong Nhân dân, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường, chung sức tham gia XDNTM như hướng dẫn người dân bố trí nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, thu gom phân loại xử lý rác thải, nước thải của gia đình, xây dựng hố rác thải, nhà tiêu hợp vệ sinh. Qua đó, các cấp hội đã vận động người dân tham gia trồng hoa cạnh các tuyến đường, nhà văn hóa được trên 6.500 cây xanh; vận động hội viên và Nhân dân tham gia khơi thông, nạo vét được gần 71.000 m kênh mương, phát dọn trên 90.700 m đường làng, ngõ xóm; chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cho dân nghe, dân hiểu và tích cực hiến đất, góp công, của XDNTM…

Để XDNTM thành công, hiệu quả, CCB trong huyện xác định cần tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo đó, nhiều hội viên đã tích cực phát triển các mô hình kinh tế, cải thiện đời sống. Hiện, toàn huyện có 450 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ, trong đó, có 212 mô hình hoạt động bền vững, mang lại thu nhập hằng năm từ 70 đến 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương. Điển hình như mô hình sản xuất và kinh doanh đá xây dựng của hội viên Nguyễn Giảng Võ (xã Đồng Tân), mô hình sản xuất và chế biến gỗ lâm sản của Lê Văn Khương (xã Đồng Tân), Công ty TNHH Tôn sắt Thi Yên của hội viên Lê Văn Thi (thị trấn Hữu Lũng)… Từ năm 2016 đến nay, toàn hội đã xóa được 29 nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ hội viên nghèo, cận nghèo giảm từ 19,8% năm 2016 xuống 9% năm 2020; hộ khá và giàu tăng từ 30,12% (năm 2016) lên 62,7% (năm 2020).

Ông Nguyễn Biên Hợi, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Để có được những kết quả trên, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các nhiệm vụ, nội dung XDNTM ở địa phương; đăng ký xây dựng “gia đình văn hóa”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên.

Với những nỗ lực đó, CCB huyện Hữu Lũng đã góp phần thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với thực hiện các phong trào thi đua của hội. Năm 2017, 2018, Hội CCB huyện Hữu Lũng vinh dự được nhận bằng khen và cờ thi đua của Trung ương Hội CCB vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu”

DƯƠNG KIM

HOÀNG HIẾU - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/457787-cuu-chien-binh-huu-lung-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi.html