Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) linh hoạt, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Về lại xã Tây Yên A, nhiều người ngỡ ngàng vì sự thay da đổi thịt của vùng đất ven biển này. Những con đường đất lầy lội, khó đi trước đây giờ được bê tông hóa, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang.

Đời sống người dân không ngừng nâng lên. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội Cựu chiến binh xã.

Đồng chí Mai Thanh Vũ - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết: “Thời gian qua, cựu chiến binh xã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội Cựu chiến binh xã có nhiều hoạt động thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng nâng cao”.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) tham quan, học hỏi mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) tham quan, học hỏi mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Theo đồng chí Trần Văn Vẹn - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hội chủ động tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, mục tiêu, ý nghĩa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hội viên. Hội lấy việc xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của cán bộ, hội viên.

Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A tích cực xây dựng tuyến đường hoa, thực hiện mô hình hàng rào cây xanh, cột cờ gắn bóng đèn thắp sáng về đêm. Hội thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, hội tư vấn và giải quyết việc làm cho cựu quân nhân và cựu chiến binh; tranh thủ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi, mua bán, phát triển kinh tế gia đình.

Hiện hội quản lý 4 tổ vay vốn, với 211 hộ vay, số dư nợ 4,344 tỷ đồng. Toàn xã có 6 chi hội đều có tổ góp vốn xoay vòng, từ năm 2017 đến nay góp được 720 triệu đồng, giúp 300 lượt hội viên vay vốn.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A thường xuyên vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý; mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất...

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) tham quan, học hỏi mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Với những việc làm thiết thực, nhiều hộ cựu chiến binh trên địa bàn xã thuộc hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Năm 2017, xã có 16 hội viên thuộc diện hộ nghèo, 12 hội viên diện cận nghèo. Đến nay, hội viên thuộc hộ nghèo còn 6 hộ, cận nghèo còn 9 hộ.

Hội viên cựu chiến binh xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, vươn lên khấm khá. Từ năm 2017 đến nay, xã có 35 hội viên cựu chiến binh được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, huyện, xã.

Thành công với mô hình tôm - cua - lúa, ông Đoàn Thanh Tân - hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Mường Chùa, xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) đã tích lũy được vốn xây dựng căn nhà hơn 600 triệu đồng và mua sắm nhiều vật dụng phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Ông Tân kể: “Trước đây, làm 2 vụ lúa hiệu quả kinh tế không cao nên tôi chuyển đổi sang mô hình một vụ tôm xen cua và một vụ lúa. Tuy nhiên, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính để đầu tư làm bờ bao, mua con giống, thuốc xử lý ao để chuyển đổi mô hình. Nhờ được Hội Cựu chiến binh xã giới thiệu, tôi vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và được tổ kinh tế kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chọn con giống, tôi thực hiện mô hình thành công. Với 2,3ha đất, tổng thu nhập từ tôm, cua và lúa khoảng 350 triệu đồng, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm”.

Dù xã đã về đích nông thôn mới nhưng nhiều cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên A không ngừng duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Ông Lu Văn Thuận - hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A cho biết: “Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tôi đi đầu thực hiện phong trào của xã, ấp, tham gia sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn… Tôi thường xuyên vận động hộ dân bảo vệ môi trường, trồng hàng rào cây xanh, làm cột cờ, treo ảnh Bác… Hiện 100% hộ dân ấp Rẫy Mới có cột cờ và hàng rào cây xanh. Tôi tiếp tục gương mẫu và vận động người dân thực hiện tốt các phần việc của hộ gia đình góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao”.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/cuu-chien-binh-gop-suc-xay-dung-nong-thon-moi-16270.html