Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo

Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa khó giảm nghèo. Nhờ vậy, nhiều hội viên CCB của chi hội có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Long Phước Trần Văn Chiến cho biết, hiện Chi hội CCB ấp Long Phước có 86 hội viên, chia thành 3 phân hội. Ban Chấp hành chi hội đã phát động đến toàn thể hội viên trong chi hội, đồng thời ra nghị quyết xây dựng Quỹ “Đồng đội”. Ban đầu, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn chưa thấy được lợi ích của nguồn quỹ mang lại nên chưa đồng tình. Tuy nhiên, sau khi được Ban Chấp hành chi hội phân tích ý nghĩa cũng như những hiệu ứng tích cực từ nguồn quỹ mang lại thì các hội viên đã nhất trí 100%, đặc biệt có hội viên còn góp nhiều hơn số tiền quy định. Ngoài Quỹ “Đồng đội”, chi hội còn tạo thêm hai nguồn khác là Quỹ “Nghĩa tình” và 4 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng bằng tiền và xi măng.

Ông Lê Văn Thông (thứ hai bên phải), hội viên CCB được Chi hội CCB ấp Long Phước hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lê Văn Thông (thứ hai bên phải), hội viên CCB được Chi hội CCB ấp Long Phước hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hiện tại, Quỹ “Đồng đội” của Chi hội CCB ấp Long Phước vận động đóng góp được hơn 235 triệu đồng. Riêng Quỹ “Nghĩa tình” của chi hội hiện có hơn 30 triệu đồng. Mỗi khi gia đình hội viên CCB có ốm đau, hữu sự, chi hội đều cử người đến thăm, tặng quà trị giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/trường hợp. Với 4 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng, bình quân mỗi vụ lúa, chi hội thu số tiền trên 47 triệu đồng xét trợ vốn cho 3 hội viên và hỗ trợ 100 bao xi măng cho 1 hội viên có nhu cầu. Thông qua các nguồn quỹ và tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng, nhiều hội viên CCB trong ấp Long Phước đã được vay, mượn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Cách đây hơn 5 năm, gia đình CCB Lê Văn Thông ở ấp Long Phước thuộc diện hộ nghèo. Năm 2015, ông Thông được Chi hội CCB ấp Long Phước cho mượn không tính lãi 30 triệu đồng từ Quỹ “Đồng đội” để đầu tư phát triển kinh tế. Khi có được vốn, ông Thông đầu tư nuôi vịt đẻ chạy đồng sang tận các tỉnh Long An, Đồng Tháp. Tiền lãi thu được, ông Thông cải tạo đất ruộng trồng rau màu, trồng mít siêu sớm. Nhờ trúng giá, gia đình ông đã thoát nghèo và trả hết số tiền được Chi hội CCB ấp Long Phước
cho mượn.

Hay như trường hợp gia đình hội viên CCB Lê Văn Hạnh không có đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp xiêu vẹo. Chi hội CCB ấp Long Phước đã hỗ trợ vốn cho ông Hạnh phát triển chăn nuôi nuôi gà, vịt. Ngoài ra, do con ông Hạnh học giỏi, có thành tích tốt nên được Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Để giúp ông Hạnh có điều kiện xây dựng nhà ở vững chắc, cá nhân ông Đặng Văn Lập, một CCB trong chi hội đã tặng ông bộ cửa trị giá trên 7 triệu đồng; đồng thời, các hội viên khác trong chi hội còn góp tặng ông 2,5 triệu đồng. Cùng với số tiền tích cóp của gia đình, ông Hạnh đã xây dựng ngôi nhà kiên cố, với kinh phí 70 triệu đồng. “Trước đây, gia đình rất khó khăn, nhà ở tạm bợ, dột nát, nay được Hội Khuyến học tỉnh cùng anh em CCB chi hội hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng hoàn chỉnh ngôi nhà mới chắc chắn, gia đình tôi rất mừng và cảm ơn mọi người” - ông chia sẻ.

Theo Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Long Phước Trần Văn Chiến, hiện nay, thu nhập bình quân của anh em trong chi hội đạt trên 40 triệu đồng/năm, có 83/86 hội viên có nhà ở “3 cứng”, 30% thuộc diện hộ giàu, 57% hộ khá, không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. Từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

QUANG HUY

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202012/cuu-chien-binh-giup-nhau-thoat-ngheo-915251/