Cường Lợi: Đa dạng giải pháp giảm nghèo

Những năm qua, để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Cường Lợi, huyện Đình Lập đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt những kết quả tích cực.

Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập có 389 hộ với 1.566 nhân khẩu. Theo số liệu của cơ quan thống kê, toàn xã có trên 6.700 ha đất lâm nghiệp (chiếm trên 80% diện tích đất tự nhiên). Đây là lợi thế để xã phát triển và đưa kinh tế rừng trở thành mũi nhọn.

Người dân xã Cường Lợi khai thác nhựa thông

Bà Mai Thị Chiên, Chủ tịch UBND xã Cường Lợi cho biết: Những năm qua, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trồng và chăm sóc rừng. Cùng đó, hằng năm, UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 1 - 2 lớp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật trồng, chăm sóc rừng cho người dân. Cùng đó thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân khai thác hiệu quả diện tích đất đồi để trồng rừng, theo đó mỗi năm người dân trồng mới được từ 50 đến 60 ha rừng, nâng tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn xã hiện đạt hơn 5.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 85%.

Xác định nguồn vốn có vai trò rất quan trọng để người dân phát triển sản xuất, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 16,9 tỷ đồng với 214 hộ vay.

Ông Vy Văn Chuyên, thôn Khe Bó, xã Cường Lợi cho biết: Đầu năm 2023, gia đình tôi làm hồ sơ vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăm sóc 2 ha thông đã đến tuổi cho thu hoạch và trồng mới 1 ha keo. Năm 2023, gia đình tôi thu được trên 3 tấn nhựa thông, với giá bán dao động từ 20.000 đến 23.000 đồng/kg, đem lại thu nhập gần 70 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập từ nhựa thông và công việc chăm sóc rừng thuê cho các hộ xung quanh, gia đình đã có tổng thu nhập gần 100 triệu đồng/năm, cuối năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Cùng với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền xã cũng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 14 hộ vay với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, chủ yếu là vay để phát triển rừng. Từ sự hỗ trợ của chính quyền xã và sự chủ động đầu tư của người dân, hiện nay ở Cường Lợi có khoảng 100 hộ có thu nhập từ 150 đến 250 triệu đồng/năm từ rừng, chủ yếu là từ việc bán nhựa thông và gỗ thông.

Bên cạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế đồi rừng, cấp ủy, chính quyền xã cũng ưu tiên, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo để hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã triển khai 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản với quy mô 40 con cho 9 hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí là 600 triệu đồng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, từ nguồn kinh phí được UBND huyện phân bổ, xã đã hỗ trợ 13 con bò sinh sản cho 6 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 200 triệu đồng.

Nhờ triển khai đa dạng các giải pháp giảm nghèo, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, hiện nay, toàn xã có một số mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,08%, giảm 2,83% so với năm 2021.

Bà Lý Thị Hỷ, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Đình Lập cho biết: Cường Lợi là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp trên địa bàn huyện. Để có được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã luôn tích cực, chủ động phối hợp với phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác rà soát, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, xã cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí thoát nghèo của người dân.

Nhờ kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, tháng 1/2024, xã Cường Lợi vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023.

KIM CHI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuong-loi-da-dang-giai-phap-giam-ngheo-5007965.html