Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 7-8, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt quả tang nữ phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976) của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam) về hành vi tống tiền hai doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang, với số tiền là 280 triệu đồng.

Trước đó, nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ ập vào quán cà-phê Hoa Cau (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và bắt quả tang Phạm Lê Hoàng Uyển đang nhận tiền của hai doanh nghiệp. Tại hiện trường, Công an Cần Thơ thu giữ tang vật gồm 280 triệu đồng, ba điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ việc.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đác Lắc xác nhận, lực lượng Công an tỉnh vừa bắt quả tang một phóng viên đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phóng viên bị bắt là Nguyễn Thế Thắng, SN 1976, phóng viên VOV, Cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, Công an tỉnh Đác Lắc tạm giữ hình sự đối với phóng viên này để điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đác Lắc đã ập vào một quán cà-phê trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bắt quả tang Nguyễn Thế Thắng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu, đến ngày 5-8, công an tiếp tục bắt khẩn cấp thêm đối tượng Hoàng Văn Thanh, 35 tuổi, tạm trú tại đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, là đồng phạm trong vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/33711902-cuong-doat-tai-san.html