Cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép ở đảo Hòn Rớ (Bình Định)

Sáng nay (7/9), lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép xây dựng trên đảo Hòn Rớ, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hà Thị Mỹ Hương tại khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn theo quy định pháp luật. Bà Hà Thị Mỹ Hương khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Công trình nhà nuôi chim yến có camera giám sát.

Công trình nhà nuôi chim yến có camera giám sát.

Công trình xây dựng trái phép ở đảo Hòn Rớ, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Công trình xây dựng trái phép ở đảo Hòn Rớ, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Trước đó, bà Hà Thị Mỹ Hương đã chiếm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý tại khu vực đảo Hòn Rớ, khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn - giáp ranh với với xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để xây nhà nuôi chim yến và các công trình khác. Tổng diện tích vi phạm hơn 143 m2. Cụ thể, bà Hương xây dựng công trình với kết cấu trụ bê tông cốt thép, móng đá chẻ, đổ sàn bê tông cốt thép… Ngoài ra còn có đặt một tượng đá để tên Võ Duy Hưng.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã dùng thiết bị, máy móc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm ở đảo Hòn Rớ. Do trong nhà yến có những thiết bị giá trị cao nên lực lượng chức năng tháo dỡ các thiết bị rồi mới phá dỡ nhà nuôi yến. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép này sẽ diễn ra trong 2 ngày (7-8/9).

Trên vị trí cao nhất của đảo Hòn Rớ được đổ bê tông rộng hơn 10 m2, bên cạnh đặt một bức tượng.

Trên vị trí cao nhất của đảo Hòn Rớ được đổ bê tông rộng hơn 10 m2, bên cạnh đặt một bức tượng.

Mái nhà nuôi chim yến được áp tấm điện năng lượng mặt trời

Mái nhà nuôi chim yến được áp tấm điện năng lượng mặt trời

Ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Công trình này xây cách đây 2 năm vào thời điểm dịch Covid-19. Sau khi phát hiện phường đã củng cố, tham mưu cho thành phố để mà thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện nay công trình tương đối kiên cố, thứ 2 địa hình dốc, điều kiện đi ra vào trên biển nên việc cưỡng chế gặp khó khăn. Sau khi cường chế, tháo dỡ, các lực lượng chức năng đô thị của địa phương thường xuyên kiểm tra, không để trường hợp tái lấn chiếm xảy ra".

Một số hình ảnh tháo dỡ

Một căn phòng được xây dựng kiên cố dùng để ở.

Một căn phòng được xây dựng kiên cố dùng để ở.

Lực lượng chức năng dùng thúng chai vượt biển tiếp cân khu vực xây dựng trái phép đảo Hòn Rớ, thành phố Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng dùng thúng chai vượt biển tiếp cân khu vực xây dựng trái phép đảo Hòn Rớ, thành phố Quy Nhơn.

Một số hạng mục mới xây dựng.

Một số hạng mục mới xây dựng.

Phá dỡ công trình trái phép

Phá dỡ công trình trái phép

Thanh Thắng/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuong-che-thao-do-cong-trinh-trai-phep-o-dao-hon-ro-binh-dinh-post1044319.vov