Cưỡng chế cây xăng Trường Khá để thi công đường tỉnh 963B

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng đã đưa vào sử dụng một phần nhưng người dân bức xúc khi chủ một cây xăng không chịu bàn giao mặt bằng trong thời gian dài, khiến cho giao thông đi lại khó khăn. Hơn 500 hộ dân trên suốt tuyến đường gần 10km đã tự nguyện hiến đất cho Nhà nước thi công công trình, nhưng còn một hộ dân lại không hợp tác.

KHIẾU NẠI ĐẾN NHIỀU CƠ QUAN

Trao đổi với phóng viên và trong đơn khiếu nại gởi Báo Kiên Giang, ông Nguyễn Nhựt Trường (sinh năm 1969), ngụ ấp 3, xã Long Thạnh (Giồng Riềng) - chủ Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá cho biết hộ gia đình của ông được UBND huyện Giồng Riềng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 5-7-2004 tại thửa đất 164a, 153a, tờ bản đồ số 3 với diện tích 711m2, mặt tiền nằm trên đường tỉnh 963B, đoạn qua xã Long Thạnh.

Ngày 26-8-2022, UBND huyện Giồng Riềng ra thông báo thu hồi đất của ông Trường tại thửa đất 164a với diện tích dự kiến 45m2. Ngày 16-5-2023, UBND huyện Giồng Riềng tiếp tục ra quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với ông Trường do không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng. Ngày 31-5-2023, UBND huyện Giồng Riềng có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với ông Trường.

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Ngày 29-9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất UBND huyện Giồng Riềng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng đối với ông Nguyễn Nhựt Trường. Trong quá trình cơ quan chức năng cưỡng chế, ông Trường không có hành vi chống đối, công tác cưỡng chế diễn ra thuận lợi.

Phần đất này, ông Nguyễn Nhựt Trường cho biết được UBND huyện Giồng Riềng cấp giấy phép xây dựng ngày 6-3-2007 và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ngày 15-6-2007 có chỉ giới xây dựng cách tim đường 963B là 17m để hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Đến ngày 20-12-2007, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang có công văn cho biết “vị trí xây dựng cửa hàng và trụ bơm xây dựng cách tim đường Bến Nhứt - Giồng Riềng là 17m, đã vi phạm 8m so với chỉ giới xây dựng theo quy định. Vì vậy, không thụ lý cấp quyền sở hữu công trình cho doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Nhựt Trường cho biết từ thời điểm đó đến nay ông đã liên hệ rất nhiều cơ quan và cũng đã có văn bản khiếu nại đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến cấp tỉnh liên quan việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp của ông nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời khiếu nại nào. Vì vậy, ông đề nghị xem xét thu hồi lại các thông báo, quyết định thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; bồi thường thiệt hại cho gia đình ông.

VẬN ĐỘNG NHIỀU LẦN

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện cung cấp thông tin và hồ sơ vụ việc cho phóng viên. Năm 2021, UBND huyện Giồng Riềng giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Long Thạnh thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá. Ngày 7-9-2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thạnh trao đổi với bà Bùi Thị Khá (vợ ông Nguyễn Nhựt Trường). Qua trao đổi, bà Khá đề nghị các phòng chuyên môn của huyện và UBND huyện sớm hỗ trợ cho Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá được cấp giấy phép xây dựng lại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn làm các thủ tục liên quan và ký tên vào đơn xin phép cải tạo, sửa chữa lại cây xăng, do diện tích xây dựng hiện tại có tăng so với cấp phép lần đầu năm 2007 (năm 2007 là 70m2; năm 2021 là 216m2) thì bà Bùi Thị Khá và ông Nguyễn Nhựt Trường không ký tên. Gia đình ông bà yêu cầu cơ quan chức năng dựa theo hồ sơ đã cấp giấy phép trước đây năm 2007 để cấp lại giấy phép mới; đề nghị Sở Công thương cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thì gia đình ông bà mới giao phần đất phía trước cây xăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng vướng cây xăng Trường Khá, thời điểm chưa cưỡng chế. Ảnh: TÂY HỒ

Ngày 29-9-2021, UBND huyện Giồng Riềng báo cáo vụ việc liên quan Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá cho UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy; trong đó kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý cho chủ trương thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với vị trí đất tại Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng giao Công an huyện nắm bắt tình hình và vận động Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm thủ tục ký tên bản vẽ thiết kế và đơn xin sửa chữa, cải tạo cây xăng, đơn xin cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và chứng nhận bảo vệ môi trường nhưng qua nhiều lần Công an huyện động viên và hướng dẫn nhưng bà Khá và ông Trường vẫn không ký tên, đề nghị Nhà nước phải bồi thường.

UBND huyện Giồng Riềng khẳng định nội dung đơn yêu cầu của ông Nguyễn Nhựt Trường cho rằng chưa được UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết là không có cơ sở. UBND huyện giao cho các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Long Thạnh đã mời ông Nguyễn Nhựt Trường làm việc, hướng dẫn nhiều lần nhưng ông Trường vẫn không đồng ý.

KHÔNG HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Theo UBND huyện Giồng Riềng, từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh; đồng thời Huyện ủy, UBND huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và UBND xã Long Thạnh rất nhiều lần trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, đối thoại với ông Nguyễn Nhựt Trường về hỗ trợ các thủ tục cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định nhưng ông Nguyễn Nhựt Trường không hợp tác.

Ngày 8-7-2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Riềng phối hợp với các ngành của huyện: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra và Chủ tịch UBND xã Long Thạnh mời ông Nguyễn Nhụt Trường để triển khai các công văn có liên quan về việc hướng dẫn các thủ tục để được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng ông Trường không đến dự.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Nhựt Trường, sáng 29-9. Ảnh: BÍCH THÙY

Đồng chí Nguyễn Nhiệm Toàn - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện Giồng Riềng cho biết ông Nguyễn Nhựt Trường đã nhiều lần gởi đơn đến nhiều cơ quan; trong đó có Ban Tiếp công dân huyện. Sau khi xem xét nội dung đơn và thông tin, tài liệu kèm theo, căn cứ quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân huyện có phiếu hướng dẫn ông Trường viết lại đơn khiếu nại, vì trong đơn có nhiều nội dung khác nhau và có nhiều chữ ký.

Đối với nội dung đơn yêu cầu bồi thường chi phí thiệt hại cho Doanh nghiệp tư nhân Trường Khá với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng ban hành phiếu hướng dẫn vì nội dung trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, đề nghị ông Nguyễn Nhựt Trường gửi đơn khiếu nại đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. “Chúng tôi đã hướng dẫn, tạo điều kiện để ông Trường khiếu nại theo quy định pháp luật nhưng đến nay ông vẫn không sửa lại nội dung đơn, không hợp tác với cơ quan chức năng”, đồng chí Nguyễn Nhiệm Toàn cho biết.

Bài và ảnh: TÂY HỒ - BÍCH THÙY

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/cuong-che-cay-xang-truong-kha-de-thi-cong-duong-tinh-963b-16903.html