Cuốn sách tôi chọn: Ngõ phố người đời - Chân dung những đô thị giàu bản sắc

Giáo sư Hoàng Đạo Kính là một nhà lý luận về kiến trúc, đồng thời là một kiến trúc sư luôn thể hiện sâu sắc sự đồng cảm với các di tích lịch sử văn hóa, cùng nét đẹp của đất và người nơi các vùng di sản nước nhà. Cuốn sách mang tên 'Ngõ phố người đời' của ông là một ấn phẩm gói ghém nhiều nghĩ suy về những chân dung đô thị giàu bản sắc. Trong chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay, tác giả sẽ chia sẻ cùng chúng ta đôi điều súc tích về tâm tư gửi trong cuốn sách nhỏ này.

Con người Việt Nam ở nông thôn, con người Việt Nam ở thành thị, đã gắn kết bởi cái tính đời, tính người trong cả vốn liếng di sản văn hóa và trong những cái hiện hữu hôm nay. Nó ở trong một thể thống nhất chung là kiến trúc - con người; con người - thời đại. Cuốn "Ngõ phố người đời" được tác giả viết câu chuyện về những phố phường Hà Nội xưa, rồi phố phường của các tỉnh lẻ khác. Tác giả Hoàng Đạo Kính tìm thấy sự đồng nhất hữu cơ giữa môi trường kiến trúc đã định hình trong nhiều thế kỷ, nhiều thập niên với cuộc sống con người. Nó hòa quyện vào với nhau và tạo ra một cái văn hóa rất chuyên biệt. Cái đó thể hiện rất nhiều ở những con phố Hà Nội, những ngõ ngách… Tác giả để ý từng cái mặt nhà, từng chân dung của ngôi nhà, sự biến đổi của thời gian qua kiến trúc; và đặc biệt là nghĩ đến những hoàn cảnh, những gia đình người ta đã từng sống ở đấy qua biết bao nhiêu biến động.

Tất cả các con phố nó đều có chân dung, có bộ mặt riêng, và mình nhìn tất cả những cái đó nó biến động, nó chuyển đổi trong thân phận cuộc đời của bản thân phố sá, nó sống động. Tất cả những cái đó, Giáo sư, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đều chuyển tải vào các bài viết của mình. Nó làm mềm hóa những tri thức về di sản và kiến trúc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Thiện Đoan - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-ngo-pho-nguoi-doi-chan-dung-nhung-do-thi-giau-ban-sac-208826.htm