Cuộc thi viết về phát thanh: Giải Đặc biệt là chuyến du lịch Indonesia

Nhân kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới (13/2/2011-13/2/2024), VOV tổ chức cuộc thi viết về phát thanh với chủ đề 'Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục'.

Sau 1 tháng rưỡi phát động, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của thính giả nghe đài và yêu đài phát thanh với những bài viết hay, xúc động, thể hiện tình yêu đối với các chương trình phát thanh và các phát thanh viên của Đài TNVN. Sẽ có 02 Giải đặc biệt dành cho 2 thính giả, đó là chuyến du lịch miễn phí Thủ đô Jakarta của Indonesia trong 5 ngày, 4 đêm; trong đó có thăm Đài phát thanh quốc gia Indonesia (RRI). Giải thưởng này do Đại sứ quán Indonesia ở Việt Nam tài trợ.

Ảnh minh họa.

Tính đến cuối tháng 1, cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của thính giả yêu phát thanh trên mọi miền đất nước. Thính giả nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi là một bạn học sinh lớp 6 và thính giả lớn tuổi nhất sinh năm 1934 (90 tuổi). Ngoài các bài dự thi được gửi qua email, Ban tổ chức cũng nhận được hàng trăm bài dự thi được viết bằng tay. Có những bài dự thi được đánh máy, in màu, đóng bìa rất cẩn thận. Nhiều bài dự thi phát huy tính sáng tạo với các hình thức thông tin đa phương tiện Audio clip, video clip, truyện tranh, Phim hoạt hình…

Tham gia dự thi với bài viết “Giọng đọc của NSND Tuyết Mai", thính giả Lê Thị Hiệp ở Bình Dương chia sẻ, đó là giọng đọc huyền thoại dọc chiều dài lịch sử đất nước, trong các sự kiện trọng đại. Trong giọng đọc của bà có hồn của sông của núi, có nét kiêu hãnh của một thời cha ông giữ bờ cõi, thổi thêm niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Qua làn sóng phát thanh của Đài TNVN, thính giả cũng được thông tin đa dạng, đáng tin cậy được truyền tải qua giọng nói ấm áp của phát thanh viên, biên tập viên của Đài khiến cho khoảng cách giữa bạn nghe đài và thính giả thêm gần gũi, thân tình:

Thính giả Lê Thị Hiệp cho biết: “Trước đây nhà chưa có tivi thì mình nghe VOV thường xuyên. Bây giờ nghe VOV thì gần như đồng hành trên các cung đường lái xe, chẳng nghe gì ngoài nghe VOV cả. Tôi nghĩ thông tin tuyên truyền trên VOV khá hay. Hơn nữa mình phải thừa nhận bề dầy truyền thống, cái chuẩn về chất giọng phát thanh của VOV, từ thế hệ phát thanh cốt cán cho đến bây giờ, các bạn trẻ khá là bài bản. Mình không chỉ nói đến giọng nói chuẩn đâu mà mình phải thừa nhận một điều là cái cách mà người ta biên tập tin khá là chuẩn, thời sự thì mang tính chất thời sự mà thị trường nó mang tính chất thị trường, có phân luồng về mặt thông tin rõ ràng”.

Còn đối với thính giả Lương Ngọc Anh, ở thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh có một quyền năng đặc biệt, đó là quyền năng của giọng nói. Anh cảm nhận những người làm phát thanh luôn tràn đầy cảm xúc, thận trọng nhưng luôn biết đổi mới, chinh phục thính giả bằng sự thành tâm, mộc mạc trong giọng đọc của mình, tạo nên sự thành công của các chương trình phát thanh:

Thính giả Lương Ngọc Anh chia sẻ: “Những lần đi diễn tập, đi hành quân ở sâu trong rừng, khi mà không có một phương tiện truyền thông giải trí gì cả thì được nghe đài, nghe những giọng nói trên Đài TNVN, đối với tôi đó là niềm động lực và niềm tin giúp tôi có thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện tại bây giờ trở thành một người cán bộ quân đội, đơn vị tôi vẫn thường thực hiện nghiêm nề nếp nghe phát thanh, sáng ra từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30, tối trước khi đi ngủ từ 21 giờ đến 21h30. Cho nên phát thanh và những giọng nói của Đài TNVN đã in sâu, luôn luôn tác động đến tâm tư tình cảm, đến kiến thức và đến tâm trạng của tôi mỗi ngày”.

Bà Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Đài TNVN

Theo bà Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, những bài viết được gửi đến cuộc thi gây sự bất ngờ cho Ban Tổ chức bởi số lượng bài thi và tình yêu đối với phát thanh không chỉ của thính giả lớn tuổi mà còn có cả học sinh và người trẻ.

Sau một thời gian chấm giải nghiêm túc và kỹ lưỡng, Ban giám khảo cuộc thi đã thống nhất trao 2 Giải đặc biệt là chuyến thăm quan Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tài trợ. Ngoài ra, có 1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng, 02 giải Ba trị giá 5 triệu đồng. Ban giám khảo còn lựa chọn trao thêm 05 tác phẩm nhận giải Khuyến khích từ những đơn vị của Đài TNVN như các kênh phát thanh VOV2; VOV6; VOVGT, Ban Thư ký biên tập, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông. Ban Văn nghệ VOV6 cũng sẽ trao tặng các tác giả đạt giả 01 cuốn sách do Ban biên soạn.

Bà Nguyễn Thúy Hoa cho biết:“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài dự thi từ các vùng miền trên đất nước gửi về. Có những bài viết họ ca ngợi ngành phát thanh, kể những kỉ niệm với phát thanh, ca ngợi những người làm phát thanh. Có những bài viết thì nói về chương trình cụ thể nào đấy như chương trình văn nghệ hay chương trình của VOV giao thông dành cho người khiếm thính. Các bạn trẻ không ngờ cũng tham gia chứng tỏ sự quan tâm của họ đối với phát thanh. Chúng tôi rất phấn khởi, Ban giám khảo đã làm việc hết sức tích cực những cũng rất khó trong việc làm sao chọn được tác phẩm hay nhất đưa ra trao giải”.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2/2024. Các bài dự thi vào chung khảo và được trao giải sẽ được giới thiệu với công chúng trên các kênh phát thanh và các phương tiện số của Đài TNVN.

Kim Thanh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/cuoc-thi-viet-ve-phat-thanh-giai-dac-biet-la-chuyen-du-lich-indonesia-post1076789.vov