Cuộc sống của những danh thủ sau khi giải nghệ

Từ ca sĩ đến nhân viên chạy bàn, giới cầu thủ làm đủ mọi nghề sau khi chia tay sân cỏ, và có người chuyển sang làm thám tử tư.

Năm 1996, hậu vệ Cesar Prates được Chủ tịch Lorenzo Sanz của Real Madrid chiêu mộ. Tuy vậy, Prates chỉ được ra sân dành cho đội dự bị. Sau đó, anh phiêu bạt tới Vasco Gama, Botafogo, Sporting CP, trước khi giải nghệ vào năm 2010.

Xa sân cỏ, hậu vệ người Brazil trở thành mục sư. Thỉnh thoảng, ông cũng thể hiện khả năng ca hát trong các buổi sinh hoạt với cộng đồng.

Dario Silva là cựu danh thủ tuyển Uruguay và từng chơi cho Cagliari, Espanyol, Malaga, Sevilla, Portsmouth. Những tháng ngày đỉnh cao của Silva nằm ở sân La Rosaleda của Malaga. Anh có 4 năm gắn bó với CLB này, chơi 115 trận và ghi 37 bàn. Khi đó, tiền đạo người Uruguay cùng với Dely Valdes trở thành cặp song sát rất lợi hại của đội nhà. Họ được đặt biệt danh "Bộ đôi chữ D".

Nhưng khi gặp phải tai nạn nghiêm trọng khiến bàn chân bị hủy hoại, Silva phải nói lời chia tay với quả bóng tròn. Lúc đó, anh lại bị những tay đại diện lấy cắp hết tiền bạc, khiến cuộc sống trở nên rất cơ cực. Hiệu cựu danh thủ người Uruguay phải làm chân chạy bàn cho nhà hàng pizza tại Malaga (Tây Ban Nha).

Không giống những đồng nghiệp khác khi vẫn theo đuổi con đường bóng đá hậu chia tay sân cỏ, cựu trung vệ Arjan de Zeeuw lại theo học ngành y và trở thành thám tử tư chuyên về pháp y.

Trong sự nghiệp, Arjan de Zeeuw đã chơi cho Wigan, Portsmouth, Coventry City F.C.

Faustino Asprilla từng là tiền đạo nổi tiếng của tuyển Colombia, và khoác áo nhiều CLB lớn như Parma, Newcastle...

Sau khi rời xa sân cỏ, Asprilla lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và trở thành ông chủ của nhà máy sản xuất bao cao su.

David May là cựu trung vệ MU trong giai đoạn 1994-2003. Sau khi gặt hái những thành công cùng "Quỷ đỏ" với 2 lần vô địch Premier League, một lần đăng quang Champions League, David May dồn khối tài sản kiếm được để đầu tư vào ngành công nghiệp nhậu khẩu rượu.

Năm 2017, ông từng sang Việt Nam để giao lưu với người hâm mộ. Chia sẻ với phóng viên, David May cho biết ông đang huấn luyện cho một đội bóng tại trường học ở Dubai (UAE).

Ngoài tài năng với quả bóng tròn, Daniel Osvaldo còn sở hữu giọng ca rất hay. Vì vậy, sau khi chia tay sự nghiệp bóng đá quốc tế vào năm 2016, chân sút người Italy đã chuyển sang làm ca sĩ.

Trong năm 2020, Osvaldo bất ngờ tái xuất và đầu quân cho CLB Banfield tại Argentina, nơi anh mới thi đấu 1 trận. Trước đó, anh khoác áo Fiorentina, Espanyol, AS Roma, Southampton, Juventus, Inter Milan.

Hakan Sukur có lẽ không bao giờ nghĩ tới việc phải làm nghiều nghề để nuôi sống gia đình trên đất Mỹ. Hiện cựu tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ làm tài xế.

Trước đó, lúc còn tung hoành trên sân cỏ, Sukur từng khoác áo Galatasaray, Torino, Inter Mila, Parma. Anh là thành viên tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành hạng 3 tại World Cup 2002.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-nhung-danh-thu-sau-khi-giai-nghe-post1070394.html