Cuộc sống của những bé gái bán thân với giá 40 nghìn/ngày

Trong khu nhà ổ chuột Sonagachi ở Kolkata, sự nghèo đói đã buộc hàng ngàn bé gái phải bán thân để kiếm sống với giá chưa đến 2 USD (khoảng 40 nghìn đồng) một ngày.

Sinh ra trong những nhà thổ ở Kolkata, Ấn Độ, những bé gái có số phận không may mắn bị xô đẩy vào nghề mại dâm . Trong khu nhà ổ chuột Sonagachi ở Kolkata, sự nghèo đói đã buộc hàng ngàn cô gái phải bán thân để kiếm sống từ khi còn chưa thành niên với giá chưa đến 2 USD (khoảng 40 nghìn đồng) một ngày.

Nhiếp ảnh gia Souvid Datta, 21 tuổi, đã đến Sonagachi, một trong số những khu đèn đỏ lớn nhất châu Á để ghi lại cuộc sống của các cô gái trẻ hành nghề mại dâm trên các phố tạm bẩn thỉu.

Datta sinh ra ở Mumbai và chuyển sang Anh sống năm lên 8 tuổi. Sau này, Datta quay trở lại Ấn Độ trong vai trò một tình nguyện viên hoạt động cho tổ chức phi chính phủ. Anh cho hay Sonagachi được cai quản bởi một mạng lưới bất hợp pháp của các băng đảng đường phố và những kẻ buôn bán tình dục.

Thiếu nữ hành nghề mại dâm đang trang điểm trước khi tiếp khách.

Sonagachi là một trong những khu đèn đỏ lớn nhất châu Á

Theo ước tính, có khoảng 12.000 thiếu nữ dưới 18 tuổi tham gia vào đường dây thương mại tình dục ở khu vực này

Ở Sonagachi, nhiều bé gái bỏ học để làm nghề mại dâm...

...trong khi các bé trai gia nhập băng đảng đường phố để kiếm sống

Rất nhiều bé gái sinh ra và lớn lên trong nhà thổ, và cuối cùng lại giẫm theo dấu chân của mẹ mình.

Khi còn nhỏ, lúc tới thăm ông bà ở Kolkata, Datta đã chứng kiến một bé gái bị một người đàn ông trung niên dẫn vào một con hẻm nhỏ ở Sonagachi để lạm dụng

Thiếu nữ được những người bạn trong khu nhà thổ giúp làm đẹp trước khi đi tìm khách

Nhiều bé gái bắt đầu hành nghề mại dâm để giúp đỡ cho gia đình nghèo khó

Datta cho hay, những cô gái trẻ và phụ nữ có thể bị hiếp dâm ngay trên các con phố ở Sonagachi để đổi lại chưa đến 2 USD mỗi ngày

Nhiều thế hệ phụ nữ ở Kolkata đã lãng phí cuộc đời mình để làm giàu cho các chủ chứa, tú bà và băng nhóm xã hội đen

Datta hy vọng rằng dự án của mình sẽ giúp thúc đẩy cho sự thay đổi vòng xoáy bi kịch ở Sonagachi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/320141810545522p0c1004/cuoc-song-cua-nhung-be-gai-ban-than-voi-gia-40-nghinngay.htm