Cuộc sơ tán chạy bão số 10 với quy mô cực lớn

Bão số 10 đang tiến gần vào đất liền. Người dân vùng ảnh hưởng cùng lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương, hối hả sơ tán chạy bão.

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, cơn bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, chạm mức cảnh báo thảm hoạ (cấp độ 4) và có vùng ảnh hưởng lớn.

Ngay khi nhận thông tin về diễn biến của cơn bão, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các đơn vị, bộ, ngành trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật tin tức, khẩn trương triển khai các phương án phòng chống, ứng phó với cơn bão nguy hiểm này.

Cùng với đó, các công điện, những cuộc họp trực tuyến được tổ chức liên tục để báo cáo tình hình, bàn phương án đối phó nhằm hạn chế tối đa nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Thực hiện theo chủ đạo của cấp trên, các địa phương bị ảnh hưởng, đặc biệt là các tỉnh khu vực miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Trị đã vào cuộc nhanh chóng, đốc thúc, kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác phóng chống, ứng phó bão.

Về phía người dân, thông qua các kênh thông tin truyền thanh, truyền hình… đưa tin về cơn bão, người người, nhà nhà đã và đang hối hả chạy bão.

Trên các cánh đồng, dù lúa đang xanh nhưng bà con nông dân vẫn đội mưa, đội nắng để gấp rút thu hoạch.

Với sự giúp sức tích cực của lực lượng chức năng

Cùng với đó, các hộ dân cũng đang khẩn trương để chặt gọn cây cối, giằng néo nhà cửa...

...di dời tài sản đến vị trí an toàn

Người dân được sơ tán để tránh bão

Xe buýt được huy động để sơ tán dân

Trường học, trụ sở, công trình kiên cố... được chọn làm nơi trú bão

Bên cạnh đó, tại các trường học, công sở, bệnh viện… các thầy cô giáo, nhân viên, y bác sĩ cũng hối hả chạy đua với cơn bão.

PVMT

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuoc-so-tan-chay-bao-so-10-voi-quy-mo-cuc-lon-209154.htm