Cuộc phản công của Ukraine có mục tiêu ưu tiên là gì?

Ukraine và phương Tây dường như bất hòa trong mục tiêu của cuộc phản công đang diễn ra? Trong khi đó, phó chủ tịch Duma quốc gia Nga tuyên bố, Rabotino là nơi 'lý tưởng' để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo tờ Reuters của Anh, cuộc phản công của Quân đội Ukraine ở khu vực Zaporozhye có vẻ đang có những “tiến triển tích cực”; sau khi tập trung thêm lực lượng, họ đã tiến được vào trung tâm làng Rabotino, khu vực được coi là “cửa tử” trên hướng Orekhiv.

Sau khi tiến vào được Rabotino, Quân đội Ukraine đang tấn công các điểm cao phía đông nam ngôi làng, nếu chiếm được các điểm cao này, Ukraine sẽ có khả năng pháo kích vào Tokmak, trung tâm hậu cần và chỉ huy của Quân đội Nga; có thể làm rung chuyển toàn bộ mặt trận phía nam của Quân đội Nga.

David Petraeus, nguyên Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Fred Kagan, thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cùng đăng bài trên tờ "Washington Post", cho rằng Quân đội Ukraine tại Rabotino “đang gây áp lực” lên đối thủ.

Các đòn tấn công của Quân đội Ukraine tại Rabotino, được tiến hành “liên tục”, cho đến khi Quân đội Nga không thể chịu đựng được và khi đó, Quân đội Ukraina sẽ tiếp tục đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu: “Một bước đột phá nhỏ có thể mang lại thắng lợi tương đối đột ngột và nhanh chóng”.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cho thấy có “sự chia rẽ” trong nội bộ Ukraine, hoặc giữa Ukraine và những quốc gia phương Tây ủng hộ. Điều chắc chắn là Quân đội Ukraine dường như “không nghe theo” lời khuyên của những “cố vấn” phương Tây và chưa tập trung lực lượng chủ lực ở mặt trận phía Nam. Điều này có thể liên quan đến yếu tố chính trị.

Tư lệnh lục quân kiêm Tư lệnh mặt trận phía đông của Quân đội Ukraine, Tướng Silsky (người đứng giữa ảnh) tuyên bố sẽ đưa quân tiếp viện tới Kupyansk (thuộc tỉnh Kharkov), nơi đang bị Quân đội Nga tấn công, ngược với đề xuất của các cố vấn cấp cao của Mỹ và Anh, về việc tập trung lực lượng vào khu vực Zaporozhye.

Tướng Silsky báo cáo Tổng thống Zelensky trong chuyến thị sát Kupyansk và Liman, "Kẻ thù tiếp tục bắn phá bằng pháo, súng cối và máy bay. Trong tình huống này, chúng ta phải ngay lập tức thực hiện mọi biện pháp để tăng cường phòng thủ và tiếp tục giữ nếu có thể”.

Lầu Năm Góc tin rằng, họ cùng với các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí, trang bị, đạn dược để hỗ trợ Quân đội Ukraine trong cuộc phản công, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và đánh vào bờ biển Azov; từ đó cắt đứt đường " cầu đất liền" giữa Nga và bán đảo Crimea và đây cũng là mục tiêu hàng đầu của cuộc phản công.

Tuy nhiên Quân đội Ukraine đã dàn trải lực lượng quá nhiều trong cuộc phản công, bao gồm cả việc cố gắng chiếm lại Bakhmut và ngăn chặn Quân đội Nga chiếm Kupyansk và Liman, hai khu vực được Quân đội Ukraine phản công hồi tháng 9 năm ngoái, chiếm lại được.

Tướng Zaluzhny, Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, nói với những quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine là "không hiểu bản chất của cuộc chiến này", và "đây là Kursk";

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng bác bỏ những chỉ trích của phương Tây với Quân đội Ukraine đang tấn công toàn mặt trận. Tổng thống Zelensky cho rằng, việc tập trung toàn bộ lực lượng vào hướng Zaporozhye sẽ dẫn đến sự suy yếu của lực lượng phòng thủ trên các mặt trận khác, đồng thời Quân đội Nga có khả năng sẽ tái chiếm một số thành phố lớn.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác thì cho rằng, việc kiểm soát “cầu đất liền” Azov là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chiến lược này, Ukraine có thể trả cái giá là bị Nga tái tràn ngập phần lãnh thổ. Nhưng mục tiêu là chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt;

Nhưng lãnh đạo chính phủ và Quân đội Ukraine hiển nhiên không nghĩ vậy, họ không dễ dàng để những vùng đã giải phóng lại rơi vào tay Quân đội Nga; họ thà tiến chậm hơn, còn hơn để xảy ra việc tiếp tục mất lãnh thổ. Đồng thời thực hiện với ít tổn thất nhất có thể về quân số và trang bị.

Trong khi các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác nhìn vào góc độ cuộc phản công từ góc độ quân sự, thì chính phủ Ukraine và Quân đội Ukraine, nhìn cuộc phản công dưới góc độ chính trị.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng, Ukraine sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử; nhưng ngay cả khi Tổng thống Zelensky có quyền hoãn tổng tuyển cử do tình hình thời chiến, thì điều này sẽ khiến Tổng thống Zelensky và đảng "Người hầu của nhân dân" của ông, phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tất nhiên, điều này không phải để buộc tội Tổng thống Zelensky ích kỷ, nhưng quả thực có nhiều người Ukraine không muốn vùng lãnh thổ đã được giải phóng, lại rơi vào tay Quân đội Nga. Họ cũng cho rằng, cuộc chiến của Ukraine là bảo vệ tổ quốc chứ không phải nhằm mục đích tiêu hao lực lượng của Nga.

Liên quan đến khu vực hướng chiến trường phía Nam Ukraine, ngày 29/9, trang “Bình luận quân sự” của Nga, dẫn lời ông Andrei Gurulev, Phó Duma Quốc gia Nga cho rằng, hiện nay khu vực xung quanh làng Rabotino, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt trong những ngày qua, là “địa điểm lý tưởng” để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ông Gurulev cho rằng, hướng tấn công chính trong cuộc phản công của Ukraine là nhằm vào hướng Zaporozhye và lực lượng đáng kể của Quân đội Ukraine đang tập trung ở đây. Đó là lý do tại sao sẽ là “địa điểm lý tưởng”, nếu tấn công vào đây bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Cần lưu ý, ông Gurulev từng là Trung tướng, từ năm 2016-2019 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu phía Nam của Quân đội Nga. Ông Gurulev cho rằng, sau khi sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga sẽ có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Zaporozhye, cũng như vùng lân cận Dnepropetrovsk chỉ với lực lượng sẵn có.

UAV tự sát Lancet của Nga "truy sát" xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tại chiến trường Zaporizhia. Nguồn Sina

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/cuoc-phan-cong-cua-ukraine-co-muc-tieu-uu-tien-la-gi-1894599.html