Cuộc đời 'sóng gió' công chúa cuối cùng của đế chế Aztec

Isabel Moctezuma là công chúa cuối cùng của đế chế Aztec. Là con gái của nhà vua Moctezuma II, công chúa Isabel kết hôn với một quý tộc khi mới 11 - 12 tuổi. Sau khi Aztec sụp đổ, cuộc sống của cô gặp nhiều 'sóng gió'.

 Công chúa cuối cùng của đế chế Aztec nổi tiếng lịch sử là Isabel Moctezuma. Cô sống trong thời kỳ đế chế bị Tây Ban Nha thực hiện cuộc chinh phục.

Công chúa cuối cùng của đế chế Aztec nổi tiếng lịch sử là Isabel Moctezuma. Cô sống trong thời kỳ đế chế bị Tây Ban Nha thực hiện cuộc chinh phục.

Nàng công chúa Isabel sinh vào khoảng năm 1510 và là con gái của vua Moctezuma II - ông hoàng thứ 9 của đế chế Aztec. Mẹ của Isabel được cho là Tayhualcan. Bà là một trong số 3.000 thê thiếp của vua Moctezuma II.

Nàng công chúa Isabel sinh vào khoảng năm 1510 và là con gái của vua Moctezuma II - ông hoàng thứ 9 của đế chế Aztec. Mẹ của Isabel được cho là Tayhualcan. Bà là một trong số 3.000 thê thiếp của vua Moctezuma II.

Trước khi đế chế sụp cổ, công chúa Isabel của Aztec kết hôn với một quý tộc có tên Atlilxcatzin. Khi ấy, công chúa cuối cùng của đế chế Aztec mới 11 - 12 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu bởi vì Atlilxcatzin qua đời sau 1 năm kết hôn.

Trước khi đế chế sụp cổ, công chúa Isabel của Aztec kết hôn với một quý tộc có tên Atlilxcatzin. Khi ấy, công chúa cuối cùng của đế chế Aztec mới 11 - 12 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu bởi vì Atlilxcatzin qua đời sau 1 năm kết hôn.

Vào thời điểm công chúa Isabel trở thành góa phụ, người Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Hernán Cortés dẫn quân đến kinh đô Tenochtitlan của Aztec. Vì muốn có quan hệ hòa bình với lực lượng Tây Ban Nha do Cortés chỉ huy, vua Moctezuma II đã gửi công chúa Isabel cùng 2 em gái cùng cha khác mẹ làm con tin hoặc làm thê thiếp cho tướng lĩnh đối phương.

Vào thời điểm công chúa Isabel trở thành góa phụ, người Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Hernán Cortés dẫn quân đến kinh đô Tenochtitlan của Aztec. Vì muốn có quan hệ hòa bình với lực lượng Tây Ban Nha do Cortés chỉ huy, vua Moctezuma II đã gửi công chúa Isabel cùng 2 em gái cùng cha khác mẹ làm con tin hoặc làm thê thiếp cho tướng lĩnh đối phương.

Thế nhưng, về sau, vua Moctezuma II vẫn không thể bảo vệ được ngai vàng khi bị lực lượng Tây Ban Nha giam cầm ngay trong cung điện của mình. Song song với đó, lực lượng Tây Ban Nha tiến hành chinh phục các vùng đất trong lãnh thổ Aztec. Khi cảm thấy vua Moctezuma II không còn giá trị, ông hoàng này bị giết chết.

Thế nhưng, về sau, vua Moctezuma II vẫn không thể bảo vệ được ngai vàng khi bị lực lượng Tây Ban Nha giam cầm ngay trong cung điện của mình. Song song với đó, lực lượng Tây Ban Nha tiến hành chinh phục các vùng đất trong lãnh thổ Aztec. Khi cảm thấy vua Moctezuma II không còn giá trị, ông hoàng này bị giết chết.

Sau đó, Tây Ban Nha ủng hộ Cuitláhuac lên làm hoàng đế mới của Aztec. Để hợp pháp sự cai trị của mình tân vương này kết hôn với người cháu gái - công chúa Isabel.

Sau đó, Tây Ban Nha ủng hộ Cuitláhuac lên làm hoàng đế mới của Aztec. Để hợp pháp sự cai trị của mình tân vương này kết hôn với người cháu gái - công chúa Isabel.

Cuitláhuac cai trị Aztec chỉ trong 80 ngày rồi bị lật đổ khỏi ngai vàng. Tiếp đến, Cuauhtémoc - cháu trai của vua Moctezuma II được tôn làm nhà vua mới của Aztec. Ông trở thành vị vua cuối cùng của đế chế này. Giống Cuitláhuac, nhà vua Cuauhtémoc kết hôn với công chúa Isabel.

Cuitláhuac cai trị Aztec chỉ trong 80 ngày rồi bị lật đổ khỏi ngai vàng. Tiếp đến, Cuauhtémoc - cháu trai của vua Moctezuma II được tôn làm nhà vua mới của Aztec. Ông trở thành vị vua cuối cùng của đế chế này. Giống Cuitláhuac, nhà vua Cuauhtémoc kết hôn với công chúa Isabel.

Dù vậy, ông hoàng Cuauhtémoc vẫn có kết cục bi kịch khi bị lực lượng của Cortés bắt giữ và tra tấn để tìm ra vị trí kho báu cất giấu. Đến năm 1525, ông bị Cortés xử tử. Theo đó, công chúa Isabel trở thành góa phụ lần thứ 3.

Dù vậy, ông hoàng Cuauhtémoc vẫn có kết cục bi kịch khi bị lực lượng của Cortés bắt giữ và tra tấn để tìm ra vị trí kho báu cất giấu. Đến năm 1525, ông bị Cortés xử tử. Theo đó, công chúa Isabel trở thành góa phụ lần thứ 3.

Sau khi đế chế Aztec sụp đổ, công chúa Isabel được người Tây Ban Nha không coi là mối đe dọa như những nhà vua quá cố. Vì vậy, cô có cuộc sống bình yên. Năm 1526, công chúa Isabel đổi tên thành Donã Isabel và kết hôn với Alonso de Grado - đồng minh của tướng Cortés. Vài năm sau, người chồng này qua đời.

Sau khi đế chế Aztec sụp đổ, công chúa Isabel được người Tây Ban Nha không coi là mối đe dọa như những nhà vua quá cố. Vì vậy, cô có cuộc sống bình yên. Năm 1526, công chúa Isabel đổi tên thành Donã Isabel và kết hôn với Alonso de Grado - đồng minh của tướng Cortés. Vài năm sau, người chồng này qua đời.

Công chúa Isabel lần lượt tái giá thêm 2 lần nữa. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thành viên hoàng tộc này còn đối mặt với những khó khăn về kinh tế và vương vào một số vụ kiện. Vào năm 1550, bà qua đời. kết thúc cuộc đời đầy thăng trầm.

Công chúa Isabel lần lượt tái giá thêm 2 lần nữa. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thành viên hoàng tộc này còn đối mặt với những khó khăn về kinh tế và vương vào một số vụ kiện. Vào năm 1550, bà qua đời. kết thúc cuộc đời đầy thăng trầm.

Mời độc giả xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/cuoc-doi-song-gio-cong-chua-cuoi-cung-cua-de-che-aztec-1527582.html