Cuộc chiến chip Mỹ - Trung: Hà Lan cắt bớt xuất khẩu của ASML sang Trung Quốc

Nhà sản xuất máy chip ASML cho biết chính phủ Hà Lan đã thu hồi một phần giấy phép xuất khẩu cho việc vận chuyển một số thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, tuân theo các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

 "Gã khổng lồ" sản xuất chip ASML bị chính phủ thu hồi một phần giấy phép liên quan tới việc xuất khẩu thiết bị.

"Gã khổng lồ" sản xuất chip ASML bị chính phủ thu hồi một phần giấy phép liên quan tới việc xuất khẩu thiết bị.

Ngày 2/1, trên trang web chính thức của công ty, ASML thông báo chính phủ Hà Lan đã thu hồi một phần giấy phép xuất khẩu đã cấp trước đó đối với máy in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i sẽ được xuất xưởng vào năm 2023.

ASML cho biết điều này sẽ có tác động đến khách hàng cá nhân của công ty tại Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty cho biết việc thu hồi giấy phép xuất khẩu này và các hạn chế kiểm soát xuất khẩu mới nhất của Mỹ sẽ không tác động đáng kể đến tình hình tài chính của công ty trong năm 2023.

Tuyên bố cũng cho thấy trong các liên lạc gần đây với ASML, chính phủ Mỹ đã làm rõ thêm về phạm vi và tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của nước này. Mỹ đã ban hành các quy tắc kiểm soát xuất khẩu mới nhất vào ngày 17/10/2023, hạn chế vận chuyển các mẫu máy in thạch bản ngâm DUV từ trung cấp đến cao cấp cụ thể cho các cơ sở sản xuất chip tiên tiến riêng lẻ.

“ASML tiếp tục cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại các quốc gia/khu vực nơi nó hoạt động, bao gồm cả các quy định kiểm soát xuất khẩu”, ASML cho biết ở cuối tuyên bố.

Theo Securities Times, trong những năm gần đây, khi các nước liên quan liên tiếp đưa ra các chính sách kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn, ngành này càng căng thẳng và dễ bị tác động bởi các sự kiện địa chính trị.

Vào tháng 9/2023, khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới nhất của Hà Lan có hiệu lực. ASML đã nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu liên quan lên chính phủ Hà Lan.

"Chính phủ Hà Lan đã cấp giấy phép theo yêu cầu của công ty kể từ ngày 1/9, cho phép ASML tiếp tục vận chuyển TWINSCAN NXT: 2000i và các hệ thống in thạch bản nhúng tiếp theo trong năm nay (2023)", ASML cho biết tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, các quy tắc xuất khẩu cũng đồng nghĩa với việc từ ngày 1/1/2024, ASML về cơ bản sẽ không nhận được giấy phép xuất khẩu để vận chuyển các thiết bị này cho khách hàng Trung Quốc.

Ngày 17/10/2023, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành một số quy tắc nhằm cập nhật và mở rộng một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chúng. Vào thời điểm đó, ASML tuyên bố sẽ làm rõ hơn phạm vi áp dụng các quy định mới này đối với chính phủ Mỹ.

Những chính sách này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ASML tại Trung Quốc như thế nào?

Vào cuối tháng 10 năm ngoái, Phó chủ tịch cấp cao ASML toàn cầu kiêm Chủ tịch Trung Quốc Shen Bo đã phân tích với phóng viên của Securities Times rằng nếu ước tính quy mô kinh doanh của ASML tại thị trường Trung Quốc trong năm nay thì dự kiến hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc có thể bị giảm 10%-15% vào năm 2024.

Nhưng nhìn chung, ASML đánh giá rằng nhu cầu ở thị trường Trung Quốc vẫn sẽ mạnh trong năm tới. Kể cả có tác động địa chính trị, tác động đến khối lượng kinh doanh chung của công ty sẽ tương đối hạn chế trong thời gian trước mắt.

Đánh giá từ báo cáo tài chính quý III/2023 của ASML, doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc chiếm 46% tổng doanh thu của ASML và con số tương ứng trong hai quý đầu năm 2023 lần lượt là 24% và 8%. Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 của ASML sau Đài Loan và Hàn Quốc.

Về sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc, ông Shen Bo giải thích thêm rằng trong 2 năm qua, do các yếu tố như hạn chế về năng lực sản xuất, tỷ lệ giao hàng của ASML tới khách hàng toàn cầu về cơ bản duy trì ở mức khoảng 50%.

Trong khi đó, khách hàng tại thị trường Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn xây dựng năng lực sản xuất, một số khách hàng thậm chí mới bắt đầu, nhu cầu rất mạnh nên họ tương đối ít nhạy cảm hơn với những biến động của ngành.

“Ngay cả khi đối mặt với những biến động của ngành, khách hàng ở thị trường Trung Quốc vẫn yêu cầu chúng tôi giao hàng đã đặt trong 2 năm qua càng sớm càng tốt, trong khi thời điểm nhu cầu của các khách hàng khác đã thay đổi. Vì vậy, kết quả cuối cùng bạn thấy là thị phần của Trung Quốc đã tăng lên tương đối", ông Shen Bo nói.

Linh Anh

Theo STCN, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/cuoc-chien-chip-my-trung-ha-lan-cat-bot-xuat-khau-cua-asml-sang-trung-quoc-20180504224293617.htm