Cùng vốn chính sách làm lại cuộc đời

Bắt đầu từ ngày 10.10.2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Mức vay lên đến 100 triệu đồng/người. Đây là cánh cửa mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Chính sách nhân văn

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17.8.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định cụ thể 2 nhóm đối tượng được vay vốn; gồm: cá nhân là người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Nhờ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, vợ chồng ông Lê Văn Bình ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy đã sắm được ngư lưới cụ, phục vụ đánh bắt hải sản. Ảnh: Hải Hòa

Nhờ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, vợ chồng ông Lê Văn Bình ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy đã sắm được ngư lưới cụ, phục vụ đánh bắt hải sản. Ảnh: Hải Hòa

Cụ thể, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng/người đối với vay vốn để đào tạo nghề và tối đa 100 triệu đồng/người đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Người chấp hành xong án phạt tù cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội và có nhu cầu vay vốn thì sẽ được công an cấp xã lập danh sách và được UBND cấp xã xác nhận. Còn với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù, có nhu cầu và có phương án vay vốn được UBND cấp xã xác nhận, có thể vay lên đến 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Quyết định cũng nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại NHCSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn. Mức lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ...

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài cho biết, ngay sau khi Bộ Công an và NHCSXH phối hợp triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo NHCSXH các huyện khẩn trương phối hợp với ngành công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện để tiến hành giải ngân kịp thời. Đây là một chính sách hết sức nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, được xem là cánh cửa mở ra một cuộc đời mới cho những đối tượng lầm đường, lỡ bước, giúp họ có điều kiện tái hòa nhập với cộng đồng, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Để tiếp sức cho người hoàn lương phát triển kinh tế cũng như thực hiện tốt Quyết định này, Chi nhánh đã chỉ đạo NHCSXH các huyện phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, niêm yết công khai thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã. Đồng thời, triển khai đầy đủ các nội dung của Quyết định tại các cuộc họp giao ban đến hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, trưởng ấp, khu vực, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và người dân đến giao dịch được biết. Qua đó, rà soát các đối tượng còn lại có nhu cầu, đủ điều kiện để cho vay kịp thời, nhằm giúp họ có được nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh tạo việc làm và có thu nhập tốt hơn trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng.

Hạnh phúc khi trở lại cộng đồng

Là những người từng "có án", ông Lê Văn Bình ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình và ông Trần Văn Định ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã có mặt tại trụ sở NHCSXH huyện Lệ Thủy từ khá sớm, không giấu nổi xúc động khi được nhận vốn vay.

"Bản thân tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Số vốn vay được hôm nay tôi sẽ mua ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt thủy sản; ít nhất, cuộc sống khó khăn hiện tại của gia đình sẽ được cải thiện …" - ông Lê Văn Bình chia sẻ.

Ông Hoàng Hữu Hiện ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy cũng vậy hôm nay, ông là một trong những người đầu tiên được NHCSXH huyện cho vay 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn rừng; ông Hiện tâm sự, "không có vốn làm gì cũng khó, nhiều người thấy chúng tôi mới "có án", ngại không dám cho vay; giờ, chúng tôi được NHCSXH cho vay, lãi suất lại thấp, thật không biết cảm ơn thế nào mới đủ...".

Có thể nói, chương trình tín dụng đối với người mãn hạn tù được NHCSXH thực hiện như vòng tay ấm áp dang rộng để đón những người lầm lỡ trở lại hòa nhập cộng đồng. Với những quy định được nêu trong Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, những người từng lầm lỡ có thể vay để học nghề, vay để tạo sinh kế, vay để phát triển kinh doanh. Đặc biệt, Quyết định 22/2023/QĐ-TTg cũng khuyến khích các doanh nghiệp đón nhận những người mãn hạn tù vào làm việc.

Tại tỉnh Quảng Bình, đến nay đã có 12 người chấp hành xong án tù được giải ngân với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngân hàng hiện vẫn đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục rà soát, nắm bắt và tìm hiểu nhu cầu vay vốn của đối tượng này; theo khảo sát, giai đoạn 2024 - 2026 tỉnh Quảng Bình có hơn 1.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

"NHCSXH tỉnh cũng đang xây dựng đề án nguồn vốn để bảo đảm trong thời gian tới đáp ứng đủ nhu cầu của đối tượng này" - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài chia sẻ.

Hải Hòa

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/cung-von-chinh-sach-lam-lai-cuoc-doi-i348014/