Cùng quân và dân quần đảo Trường Sa đi chùa, chơi trò chơi dân gian dịp đầu Năm mới

Trong không khí vui tươi chào đón Năm mới, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa lại cùng nhau đi chùa, tổ chức và tham gia các trò chơi dân gian...

Với khí thế thi đua sôi nổi “Mừng mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024”, cùng với thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tốt nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi, ý nghĩa thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ tại các đảo và tại đơn vị. Trong ảnh, lễ chào cờ đầu năm mới tại Lữ đoàn 146.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng, triển khai kế hoạch vui xuân, đón Tết với các hoạt động phong phú, đa dạng như: Hái hoa dân chủ đêm giao thừa, thi đấu bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co, ném vòng cổ chai... tạo không khí Tết đoàn kết, đầm ấm, vui tươi. Trong ảnh, Chỉ huy Lữ đoàn dâng hương tại Nhà truyền thống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn dâng hương tại nhà truyền thống.

Màn so tài gay cấn giữa hai chiến sĩ Lữ đoàn trong phần thi đẩy gậy. Môn thể thao đẩy gậy có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Tây Bắc, đây vừa là trò chơi dân gian, vừa là môn thể thao truyền thống thường được tổ chức vào mỗi dịp lễ, Tết.

Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa, các chiến sĩ tham gia phần thi nhảy bao bố - một trò chơi cộng đồng xuất hiện trong nhiều dịp lễ, Tết ở Việt Nam.

Những em nhỏ trên đảo Trường Sa trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam cùng tham gia chơi trò ném vòng cổ chai.

Màn thi kéo co khó phân thắng bại giữa cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây.

Lễ chùa đầu năm của quân và dân đảo Đá Tây. Tiếng chuông chùa vang lên trong buổi sớm mai của ngày đầu năm mới Giáp Thìn cũng là lời nguyện cầu quốc thái dân an, lời hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Cũng tại đảo Đá Tây, màn tranh tài giữa hai đội bóng chuyền xanh và hồng đã diễn ra dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của quân và dân trên đảo.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn tham gia đêm hái hoa dân chủ cùng với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 862.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn trao thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc.

Hoàng Thảo, Đăng Khoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cung-quan-va-dan-quan-dao-truong-sa-di-chua-choi-tro-choi-dan-gian-dip-dau-nam-moi-260544.html