Cùng lan tỏa vai trò trung tâm của ASEAN và hình ảnh Việt Nam tại Pakistan và khu vực

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong cùng Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Islamabad tham dự Đối thoại 'Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng tương lai quan hệ ASEAN-Pakistan' và khai trương 'Góc ASEAN tại Pakistan'.

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong cùng Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Islamabad tham dự Đối thoại “Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng trong tương lai quan hệ ASEAN - Pakistan” và khai trương “Góc ASEAN tại Pakistan”. (Nguồn: ĐSQ)

Ngày 23/10, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong đã cùng Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Islamabad tham dự Đối thoại bàn tròn “Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng trong tương lai quan hệ ASEAN - Pakistan” và khai trương “Góc ASEAN tại Pakistan”.

Buổi Đối thoại và khai trương Góc ASEAN tại Pakistan do Ủy ban ASEAN (ACI) tại Islamabad phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược Islamabad (ISSI) tổ chức.

Tham dự các sự kiện có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Jalil Abbas Jilani, Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Pakistan, Giám đốc ISSI và các nhà ngoại giao, học giả, giới truyền thông tại Pakistan.

Tại Đối thoại, các đại biểu tập trung thảo luận về một số điểm nóng của tình hình thế giới và khu vực, thống nhất và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, điểm lại những cam kết và kết quả triển khai hợp tác ASEAN – Pakistan từ khi trở thành Đối tác đối thoại ngành (SDP) của ASEAN vào năm 1993 và hợp tác ASEAN – Pakistan trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-an ninh đến kinh tế, thương mại đầu tư, trao đổi học thuật, nghiên cứu…

Phát biểu tại buổi Đối thoại, Đại sứ Nguyễn Tiên Phong nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN về hòa bình, an ninh và tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa ASEAN với Pakistan cũng như với từng nước thành viên ASEAN. Hiện ASEAN và Pakistan mới đạt kết quả hợp tác trên lĩnh vực chính trị, hai trụ cột còn lại là kinh tế, xã hội - văn hóa cần được ưu tiên nhiều hơn, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Phát biểu tại buổi Đối thoại, Đại sứ Nguyễn Tiên Phong nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. (Nguồn:ĐSQ)

Để khai thác tiềm năng rất lớn trong hợp tác kinh tế (với tổng 730 triệu người tiêu dùng), hai bên cần thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh trao đổi đoàn doanh nghiệp (B2B), khai thác thế mạnh và tiềm năng về du lịch của hai bên. Bên cạnh đó, thảo luận tại Đối thoại, Đại sứ Nguyễn Tiên Phong thông tin về môi trường chính trị ổn định, chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt môi trường đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội gần đây của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tiên Phong đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác văn hóa - xã hội thông qua trao đổi kênh học giả, kênh II, có các nghiên cứu cụ thể để hỗ trợ húc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, tăng cường nhận thức, hiểu biết lẫn nhau bởi đây là yếu tố quyết định để có thể nâng tầm quan hệ ASEAN – Pakistan.

Phát biểu tại Đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Jalil Abbas Jilani khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN trên ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại, văn hóa - xã hội. Ông Jalil Abbas Jilani tái khẳng định cam kết của Pakistan trong việc chung tay cùng các nước ASEAN giải quyết mối quan tâm chung như ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống khủng bố. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - thương mại, khai thác hiệu quả tiềm năng Quan hệ đối tác toàn diện khu vực (RCEP) và hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC).

Đồng thời, Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani bày tỏ mong muốn Pakistan sớm trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, cùng ASEAN và các nước thành viên của Hiệp hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội, du lịch, tăng cường nhận thức, giao lưu nhân dân… nhằm củng cố quan hệ chặt chẽ, sâu sắc hơn với ASEAN, phù hợp với chính sách “Tầm nhìn Đông Á” của Pakistan.

Anh Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cung-lan-toa-vai-tro-trung-tam-cua-asean-va-hinh-anh-viet-nam-tai-pakistan-va-khu-vuc-247689.html