Củng cố niềm tin vào Đảng

Trong 3 tháng qua, hàng loạt thông tin về kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng được công bố đã làm nức lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông báo kết luận kỳ họp 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây với việc chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm, kỷ luật, đề xuất kỷ luật một số cán bộ cấp cao, trong đó có Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng càng củng cố vững chắc niềm tin của xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Niềm tin được khẳng định

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về kết luận kỳ họp 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phấn chấn cho biết: “Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, lại đang chuẩn bị cho APEC như vậy, nhưng vi phạm của cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố vẫn được kết luận rõ ràng và công bố. Đó chính là biểu hiện “không có vùng cấm” và hành động quyết liệt của Trung ương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Ông nhấn mạnh: “Với những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 16 và 17 vừa qua, niềm tin trong cán bộ, đảng viên không những đã được khẳng định mà còn được củng cố thêm vững chắc”.

Ông Hồ Duy Diệm, nguyên Trưởng ban Quy hoạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ lưu vực và dải biển Việt Nam cũng khẳng định: “Những gì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra là chính xác, rất đúng”. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng thì cho rằng, đảng viên phải trung thực với Đảng. Điều này đã được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. Đây cũng là bài học mà mỗi cán bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để không mắc vào các khuyết điểm tương tự. Đồng quan điểm trên, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng, một đảng viên, cán bộ cao cấp như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh mà lại kê khai không trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm thì chắc chắn, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Nhiều cán bộ cao cấp vi phạm đã bị Ban Bí thư Trung ương Đảng xử lý nghiêm như nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, nguyên Bí thư tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và mới đây là ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016; ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai... Đó là minh chứng cho thấy quyết tâm của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Sẽ có chuyển biến mạnh mẽ hơn

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 4-2-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Việc Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là xuất phát từ yêu cầu khách quan, với mong muốn, quyết tâm cao hơn, tạo bước chuyển mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.

Đến nay, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã tiến hành 12 phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp 17 kỳ. Qua từng phiên họp, kỳ họp cho thấy “lửa” phòng, chống tham nhũng, “lửa” xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng mạnh.

12 phiên họp đã qua là từng ấy lần, cán bộ, đảng viên và nhân dân chứng kiến những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng nhất là liên quan đến các vụ “đại án”, những vụ việc được nhân dân quan tâm. Nổi bật nhất là vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đang được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng từ trước đến nay. 727 người đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội triệu tập. Trong đó, 51 bị cáo đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố. Trước đó, những đối tượng Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh tưởng đã “cao chạy, xa bay”, nhưng vẫn phải về quy án càng cho thấy quyết tâm và kết quả rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Mỳ nhận định: “Trong xã hội đã có khí thế của niềm tin, niềm tin rõ ràng đang được bồi đắp bằng những công việc cụ thể, thuyết phục”. Ông Vũ Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ số 6, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân tin tưởng: “Trung ương đã nói được và làm được. Chắc chắn thời gian tới, sẽ còn có những chuyển biến tích cực hơn nữa”.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/878623/cung-co-niem-tin-vao-dang