Củng cố hạ tầng viễn thông mùa bão lũ

Kiểm tra hạ tầng viễn thông trước mùa mưa bão tại một trạm BTS thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt thuộc huyện Đồng Xuân. Ảnh: NGÔ XUÂN

Vào mùa mưa lũ, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai công tác tổng kiểm tra, rà soát hạ tầng cơ sở, khắc phục những điểm yếu trên hệ thống nhằm đảm bảo mọi hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đảm bảo liên lạc thông suốt

Theo Sở TT-TT, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho hoạt động chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, đồng thời giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về con người, hạ tầng cơ sở khi xảy ra thiên tai, ngành TT-TT kiểm tra công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2021 tại các doanh nghiệp: Viễn thông Phú Yên, Viettel Phú Yên, Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Trung và Chi nhánh Công ty CP Viễn thông di động Vietnammobile tại Đà Nẵng.

Nhìn chung, các đơn vị đều hoàn tất công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão, kiện toàn ban chỉ huy PCTT-TKCN; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT-TKCN, đảm bảo các hoạt động theo tinh thần “4 tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dự phòng vật tư, trang thiết bị... phục vụ công tác PCTT-TKCN. Các doanh nghiệp cũng hoàn tất việc rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị đường truyền; các điều kiện đảm bảo an toàn cho nhà trạm và tuyến cáp; công tác thường trực chỉ huy, điều hành; tổ chức lực lượng, vật tư tại chỗ và lực lượng ứng cứu thông tin khi cần thiết... Các hạng mục, công trình xuống cấp cũng đều được sửa chữa, tu bổ kịp thời để bảo đảm thông tin an toàn, thông suốt, kể cả trong những điều kiện bất lợi nhất.

Theo ông Cao Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Trung, Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, đơn vị đã xây dựng phương án PCTT-TKCN cho toàn đơn vị, quy định rõ các công tác cần chuẩn bị trước, trong và sau mưa bão. Mục tiêu là không để xảy ra gián đoạn cung cấp thông tin cho các hoạt động chỉ đạo của tỉnh, cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân; đặc biệt là việc đảm bảo hạ tầng viễn thông cho hoạt động dạy và học trực tuyến. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, trung tâm cũng xây dựng các phương án nguồn lực tại chỗ, nguồn lực hỗ trợ từ ngoài tỉnh để ứng phó với bão lụt và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch tại địa phương.

Rà soát, củng cố hạ tầng viễn thông

Theo kế hoạch PCTT-TKCN, các doanh nghiệp viễn thông sẽ thường xuyên rà soát, củng cố toàn bộ mạng lưới, hạ tầng viễn thông; kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại trên hệ thống để không gây thiệt hại về người và tài sản, cũng như không gây gián đoạn cho việc cung cấp thông tin, chỉ đạo của tỉnh.

Cụ thể, hiện Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Trung có 269 trạm có cột anten trên địa bàn tỉnh; trong đó 141 cột anten do MobiFone đầu tư. Đơn vị đã kiểm định 59/82 cột đến kỳ kiểm định và tiếp tục lên kế hoạch kiểm định đối với 23 cột còn lại. Đồng thời, đơn vị cũng bảo dưỡng 100% cột anten; cải tạo, sửa chữa vỏ nhà trạm, thay thế phụ kiện các cột anten…

Tương tự, Viễn thông Phú Yên có 298 trạm BTS. Đơn vị đã sửa chữa, cải tạo 3 nhà trạm xuống cấp; tối ưu Node mạng 14 nhà trạm. Tất cả các trạm còn lại đều được kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện về nguồn điện, tiếp đất chống sét; chỉnh trang lại các cột, đường dây cáp, tuyến cáp, bể cống, thu hồi cáp thừa, cáp thuê bao không sử dụng… Đơn vị cũng đã kiểm tra và gia cố tuyến cột treo cáp quang truyền dẫn tại các vùng xung yếu; tối ưu hóa mạng lưới, thu hồi khoảng 70km cáp đồng các loại không còn sử dụng để giảm tải cho các tuyến cột; phối hợp với ngành Điện chỉnh trang làm gọn các dây sub, dây cáp thuê bao treo trên cột điện lực…

Theo ông Lương Mười, Phó Giám đốc Viễn thông Phú Yên, đến thời điểm này, VNPT Phú Yên đã kiểm định 12 cột anten dây co xuống cấp, nguy hiểm; thay thế 6 cột anten dây co để chủ động PCTT năm 2021. Đơn vị cũng đang thi công công trình đầu tư xây dựng cột anten tự đứng thay thế cột anten dây co tại trạm Phú Hòa và thay thế cột anten dây co trạm BTS Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa. Ngoài ra, VNPT Phú Yên còn lập danh sách các cột anten cần tháo hạ tải bớt thiết bị trên cột theo diễn biến mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT-TT, cho biết: Đến thời điểm này, các doanh nghiệp viễn thông đã chuẩn bị tốt phương án PCTT-TKCN, dự kiến các tình huống và các phương án ứng phó cụ thể, kịp thời. Bên cạnh việc củng cố hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin thông suốt, các doanh nghiệp cũng có phương án hoạt động trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mùa mưa bão năm nay, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, liên lạc, ngành TT-TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp củng cố hạ tầng viễn thông đảm bảo đường truyền phục vụ nhu cầu học tập trực tuyến, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT-TT

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/267172/cung-co-ha-tang-vien-thong-mua-bao-lu.html