Cụm từ 'hồ bơi' gây ra tràng cười ở Hạ viện Anh

Thông báo về khoản hỗ trợ 63 triệu bảng Anh cho các hồ bơi công cộng do Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt trình bày tại cuộc họp hôm 15/3 gây xôn xao, Reuters đưa tin.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak xuất hiện ở Số 10 Phố Downing hôm 15/3. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Quốc hội Anh hôm 15/3, Bộ trưởng Jeremy Hunt đưa ra thông báo về khoản hỗ trợ trị giá 63 triệu bảng Anh đối với các bể bơi công cộng trong gói ngân sách mới.

Vào tuần trước, ủy ban chuyên trách văn hóa của Hạ viện Anh đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ thêm cho các bể bơi trong gói ngân sách sắp tới. Theo đó, 350 bể bơi đã đóng cửa hoặc cắt giảm giờ hoạt động do chi phí năng lượng.

Ông Hunt đề cập các vấn đề chi phí mà các hồ bơi công cộng đang đối mặt trong thời kỳ hóa đơn năng lượng tăng cao.

"Khi khó khăn, những cơ sở như vậy thậm chí đóng vai trò quan trọng hơn", ông Hunt nhấn mạnh.

Dù vậy, bài phát biểu của ông gần như bị át đi bởi tiếng cười của các nhà lập pháp Công đảng khi đề cập đến cụm từ "hồ bơi", theo Reuters.

Thông báo ngân sách hỗ trợ này được công bố chỉ vài ngày sau khi tờ Guardian đưa tin ông Rishi Sunak, thủ tướng giàu nhất lịch sử nước Anh, xây dựng một bể bơi nước nóng trong khuôn viên một ngôi nhà ở North Yorkshire, nơi gia đình ông thường ở vào cuối tuần.

Dù máy quay truyền hình không ghi lại được biểu cảm của Thủ tướng Sunak, một phóng viên của tờ Daily Mirror cho biết thủ tướng luôn giữ "bộ mặt lạnh lùng" trong suốt cuộc họp.

Ông Sunak đã mua ngôi nhà với giá 1,5 triệu bảng (hơn 1,8 triệu USD) vào năm 2015, ngay sau khi trở thành nghị sĩ của khu vực bầu cử Richmond. Ảnh: Observer.

Giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ ở Anh, các thiết bị đặc biệt đã được lắp đặt để cung cấp đủ điện cho bể bơi của Sunak với chi phí hàng chục nghìn bảng Anh, theo Guardian.

Ông Sunak chịu trách nhiệm tự trả chi phí nâng cấp điện - ước tính tốn hàng chục nghìn bảng Anh. Công trình xây dựng hồ bơi tư nhân dài 12 m của ông Sunak đã hoàn thành ngay khi nhiều phòng tắm do hội đồng quản lý, bao gồm cả ở địa phương ông Sunak sống, buộc phải giảm giờ mở cửa do chi phí năng lượng tăng.

Independent cho biết không có dấu hiệu nào chỉ ra ông Sunak nhận được đối xử đặc biệt nào liên quan đến việc nâng cấp. Nhiều công ty có thể trả tiền để nâng cấp lưới điện địa phương trong quá trình xây dựng các tòa nhà mới.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cum-tu-ho-boi-gay-ra-trang-cuoi-o-ha-vien-anh-post1412327.html