Cụm tin quốc tế 20/1: Quốc hội Đức thông qua luật quốc tịch sửa đổi

Quốc hội Đức thông qua luật quốc tịch sửa đổi; Hà Lan xem xét đánh thuế thu nhập với hoàng gia;... Là những tin tức nổi bật có trong cụm tin quốc tế ngày 20/1.

QUỐC HỘI ĐỨC THÔNG QUA LUẬT QUỐC TỊCH SỬA ĐỔI

Quốc hội Đức hôm qua đã thông qua dự luật cải cách mang tính bước ngoặt, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quy chế hai quốc tịch cũng như việc nhập tịch đối với các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, những người nhập cư hợp pháp ở Đức sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay, thậm chí giảm xuống còn 3 năm nếu có những thành tựu đặc biệt. Trẻ em sinh ra ở Đức có cha hoặc mẹ đã sống hợp pháp ở nước này từ 5 năm trở lên sẽ tự động có quốc tịch Đức. Việc cải tổ luật công dân của Đức là một trong những cam kết quan trọng cua chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz nhằm thu hút lao động nước ngoài. Theo Bộ Nội vụ Liên bang Đức, khoảng 14% dân số nước này không có quốc tịch Đức, tương đương hơn 12 triệu người. Trong đó, khoảng 5 triệu người đã sống ở Đức ít nhất 10 năm.

HÀ LAN XEM XÉT ĐÁNH THUẾ THU NHẬP VỚI HOÀNG GIA

Các nhà lập pháp Hà Lan sẽ bỏ phiếu vào thứ Ba tuần tới về kiến nghị sửa đổi hiến pháp, bước đầu tiên trong kế hoạch đánh thuế thu nhập với các thành viên gia đình hoàng gia. Kiến nghị cần sự ủng hộ của lưỡng viện trong quốc hội Hà Lan, và được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua ở Hạ viện. Các thành viên hoàng gia tại Hà Lan thường nhận được một khoản tiền miễn thuế ngoài thu nhập cá nhân. Dự kiến gia đình hoàng gia sẽ nhận được 11,6 triệu euro trong năm nay. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Hà Lan đối với gia đình hoàng gia đang ngày càng ngày sụt giảm, đặc biệt sau khi có thông tin họ đi du lịch trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19./.

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cum-tin-quoc-te-20-1-quoc-hoi-duc-thong-qua-luat-quoc-tich-sua-doi-207844.htm