Cụm thi đua số 9 ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 14/3, tại TP Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 9 (Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an) gồm: Bệnh viện 30-4 (Cụm trưởng), Cục Hậu cần (Cụm phó), Cục Công nghiệp an ninh, Viện Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện 199, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền, đã tổ chức ký kết giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024.

Theo Đại tá Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4 (Cụm trưởng), bám sát phương châm hành động của Bộ Công an “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 giao ước thi đua với 8 nội dung trọng tâm.

Trong đó, các đơn vị trong cụm tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của từng đơn vị và đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ đầu năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng vào giải quyết dứt điểm nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách, những vấn đề nổi lên ở từng đơn vị.

Đại tá Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4 phát biểu khai mạc buổi lễ.

Các đơn vị chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS, bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS.

Các đơn vị trong cụm xây dựng bản đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2024 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm chú trọng công tác phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, tuyên truyền những sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp hữu ích trong công tác hậu cần, kỹ thuật và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Gắn phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2024 và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác với các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và đơn vị triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Bộ về phát động phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) trong cụm.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác của đơn vị; thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh CAND, tiếp tục triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường quan hệ phối hợp công tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đã ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024, với các chỉ tiêu: 100% các đơn vị trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 2 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Công an, 100% các Đảng bộ được phân loại trong sạch, vững mạnh…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-9-ky-giao-uoc-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-i725281/