Cụm thi đua số 11 chú trọng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Năm 2024, Cụm thi đua số 11 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cam kết tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 25/1, Cụm thi đua số 11 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Cụm thi đua số 11 bao gồm 11 đơn vị hội, đoàn thể. Năm 2023, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực và thực hiện công tác khen thưởng hiệu quả.

Phan Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trình bày báo cáo kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 11.

Điển hình như Hội Khuyến học tỉnh - đơn vị cụm trưởng đã tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngay từ đầu năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cũng trong năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân trao học bổng, trao thưởng với số tiền 12,9 tỷ đồng. Trong đó thành công nhất là tổ chức Tết Khuyến học xứ Thanh - Xuân Quý Mão 2023; vận động ông Nguyễn Sơn, hậu duệ đời thứ 20 của Tướng quân Nguyễn Chích ủng hộ, thành lập và ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Chích, với số tiền 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại hội nghị.

Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chính sách của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và của các sở, ngành đến hội viên và doanh nghiệp hội viên. Công tác phát triển hội viên được quan tâm hàng đầu, duy trì số lượng gần 200 hội viên chính thức và trên 600 hội viên thuộc 12 Câu lạc bộ doanh nhân nữ ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong năm 2023, Hiệp hội Doanh nhân nữ đã tổ chức 12 lớp tập huấn, hội thảo cho gần 1.800 lượt hội viên tham gia; phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2023 với 55 gian hàng;...

Năm 2023, Hiệp hội Doanh nhân nữ được UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, nhiều doanh nghiệp hội viên, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Ông Đỗ Xuân Phong, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các đơn vị hội, đoàn thể đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ thi đua trong năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Cụm thi đua số 11 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung vào các nội dung ký kết thi đua của Cụm như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và chất lượng thực hiện các mô hình học tập, danh hiệu thi đua,...

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thị Hương phát biểu ý kiến.

Hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua. Theo đó Hội Khuyến học tỉnh xếp thứ nhất; Hiệp hội Doanh nhân nữ xếp thứ hai; Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh xếp thứ ba trong phong trào thi đua năm 2023.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua số 11 đã bầu cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 là Hiệp hội Doanh nhân nữ và ký giao ước thi đua năm 2024.

Hoài Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/cum-thi-dua-so-11-chu-trong-nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong/205386.htm