Cục Thuế Bắc Giang rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thực hiện chức năng quản lý thuế tháng 8/2023, Cục Thuế Bắc Giang sẽ tập trung phân tích rủi ro, triển khai một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng bất động sản… Đồng thời, rút ngắn thời gian thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Đánh giá về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang, cho biết thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả khá, đặc biệt là thu thuế, phí đạt 126,8% so với cùng kỳ. Một số sắc thuế, khu vực có số thu đảm bảo tiến độ tốt, thậm chí vượt so với dự toán năm, như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 146,9% dự toán; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp đạt 63,4% dự toán; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 83,5% dự toán...

Các đơn vị có tiến độ thu đạt khá như: Phòng Thanh tra - kiểm tra 3 thu đạt 103%; Phòng Thanh tra - kiểm tra 1 thu đạt 84,2%; Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế thu đạt 83,1% dự toán...

Công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang hỗ trợ người nộp thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Kiều Huyền

Có được kết quả trên, ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng, toàn đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ, thông suốt tất cả các chức năng quản lý thu thuế, bao gồm: tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT); đăng ký kê khai thuế, nộp thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý nợ thuế…

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách được 7.780 tỷ đồng, đạt 72% dự toán pháp lệnh, đạt 59,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 75,5% so với cùng kỳ. Trong đó: thu thuế, phí thu được 5.402 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán pháp lệnh, đạt 75,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 126,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 2.377 tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán pháp lệnh, đạt 39,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 39,4% so với cùng kỳ.

Cùng với việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, Cục Thuế Bắc Giang còn tăng cường công tác quản lý hóa đơn, chứng từ, chú trọng đến tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn; nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp…

Cùng đó, Cục Thuế Bắc Giang cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến NNT trên địa bàn. Đặc biệt, cục thuế luôn chủ động hỗ trợ DN thụ hưởng đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế của Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ DN sớm vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN.

Ghi nhận công tác hỗ trợ của cơ quan thuế đối với DN, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Hà Bắc cho biết, chia sẻ khó khăn với DN, ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, cán bộ thuế Cục Thuế Bắc Giang đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ DN thực hiện các thủ tục để được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, DN có thêm nguồn vốn quay vòng trong sản xuất kinh doanh, giữ chân người lao động. Không chỉ hỗ trợ DN thụ hưởng đầy các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong quá trình thực hiện pháp luật thuế, khi DN có vướng mắc, khó khăn, cán bộ thuế Cục Thuế Bắc Giang luôn hướng dẫn, hỗ trợ DN rất nhiệt tình, chu đáo, qua đó DN tránh được những sai sót trong việc chấp hành pháp luật thuế, tránh bị phạt vi phạm hành chính.

Thực hiện đồng bộ giải pháp quản lý thuế

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác thuế tháng 8/2023, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, Cục Thuế Bắc Giang đã chỉ đạo các phòng quản lý thu, các chi cục thuế khu vực tập trung đôn đốc các DN, cá nhân nộp kịp thời số thuế phát sinh và số thuế nợ đọng có khả năng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023.

Cùng đó, cục thuế tiếp tục triển khai hiệu quả các gói chính sách, giải pháp hỗ trợ NNT đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; các giải pháp hỗ trợ về thuế theo các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giúp DN và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách.

Công chức Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Bắc Giang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Ảnh: CT

Bên cạnh việc hỗ trợ DN, Cục Thuế Bắc Giang cũng sẽ tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, cục thuế đã yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai công tác quản lý nợ, thu nợ và việc cưỡng chế tất cả đối tượng thuộc diện phải cưỡng chế theo quy định, áp dụng biện pháp cưỡng chế có hiệu quả, không để phát sinh số tiền thuế nợ mới.

“Cục Thuế Bắc Giang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có rủi ro cao do các cục thuế, chi cục thuế gửi đến, từ đó có biện pháp quản lý, xử lý cho phù hợp, đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt NSNN, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, lãnh đạo cục thuế yêu cầu hàng tháng phòng quản lý nợ thực hiện đánh giá kết quả công tác quản lý, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo từng đơn vị, từng công chức phục vụ cho việc đánh giá, phân loại công chức hàng tháng, hàng quý. Đồng thời, các đơn vị đánh giá chi tiết số tiền thuế nợ mới phát sinh theo từng đơn vị; rà soát, xử lý kịp thời các khoản nợ sai, nợ ảo không để phát sinh số tiền thuế nợ mới; báo cáo lãnh đạo cục những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi nợ đọng, kịp thời tham mưu các giải pháp thực hiện, góp phần tạo ra sự chuyển biến trong công tác quản lý và thu hồi nợ đọng trong tháng 8/2023.

Ngoài ra, để chống thất thu thuế, Cục Thuế Bắc Giang cũng sẽ tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, trong đó tập trung phân tích rủi ro, triển khai một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập DN; chuyển nhượng bất động sản,…

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho biết, sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm phải kịp thời báo cáo lãnh đạo để chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định./.

Văn Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-thue-bac-giang-rut-ngan-thoi-gian-thanh-tra-kiem-tra-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-133878.html