Cực tăng trưởng

BẮC GIANG - “…Với quyết tâm cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới sáng tạo; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của T.Ư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành sớm và cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước”.

Đó là đánh giá, ghi nhận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức.

Rõ ràng, nếu chỉ trông vào điều kiện tự nhiên, lợi thế so với nhiều địa phương trong khu vực và vùng Thủ đô thì Bắc Giang còn khá khiêm tốn, chưa có ưu thế vượt trội. Tuy nhiên những năm qua, nhiều chỉ tiêu KT-XH của tỉnh có bước tiến vượt bậc, nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước. Đó là tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển công nghiệp, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới.

Vị thế của giáo dục tiếp tục nâng cao; y tế dự phòng trở thành điểm sáng; gần 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế, cao hơn bình quân cả nước; nhiều làng, xã trở thành “miền quê đáng sống”. Thể thao phong trào nở rộ, có nhiều vận động viên ưu tú đạt thành tích cao trong khu vực... Đặc biệt, Bắc Giang trở thành điểm sáng của cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI, nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được nhiều địa phương trong nước học tập.

Những thành tựu đó là kết quả của tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”; của “phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân” cũng như “đổi mới sáng tạo” để “xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố phát triển, có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Điều này được thể hiện rõ nét từ sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; tập thể đoàn kết, vai trò và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương nêu cao; sự quyết tâm “vào cuộc” mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa khát vọng vươn lên. Những nút thắt, điểm nghẽn, rào cản nhanh chóng được tập trung tháo gỡ; tư duy thay đổi từ “cấp phép”, “cho phép”, “hành chính” sang phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Là đại biểu Quốc hội của tỉnh nên gắn bó, thường xuyên theo dõi, cập nhật và chứng kiến đổi thay ở Bắc Giang hơn hai năm qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định, tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị.

“Bộ Chính trị rất quan tâm tới sự phát triển của Bắc Giang và xác định phát triển Bắc Giang thành cực tăng trưởng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng. Vì thế, Bắc Giang cần ý thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm với vùng và cả nước”; “Phải luôn xác định kết quả hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng, vững chắc để Bắc Giang vươn tới các mục tiêu cao hơn”, đồng chí nhấn mạnh.

Nửa nhiệm kỳ đi qua, vị thế, vai trò của tỉnh Bắc Giang ngày càng nâng cao, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Nhìn lại để đi tới vững vàng hơn. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng những thành tựu phát triển KT-XH, bài học kinh nghiệm quý, tinh thần đổi mới sáng tạo thời gian qua sẽ là nền móng vững vàng để Bắc Giang tiếp tục vươn xa, xứng đáng là cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng.

Bảo Khánh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/410736/cuc-tang-truong.html