Cực hữu Đức bất ngờ lên tiếng về G8 và Nga

Hai thành viên AfD tin rằng Nga 'nên quay trực tiếp trở lại nhóm G8'.

Nhóm 8 nước (G8)-  tập hợp các cường quốc hàng đầu về kinh tế, đã trở thành G7 vào năm 2014, khi 7 nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên từ chối tham dự hội nghị thường niên của nhóm này tại Sochi của Nga sau khủng hoảng Ukraine.

Hai thành viên của đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) tin rằng Nga "nên quay trở lại trực tiếp nhóm G8", không có bất kỳ sự sắp xếp tạm thời nào theo như đề xuất tương tự trước đó từ Đảng Dân chủ tự do Đức FDP.

AfD tin rằng Nga nên quay trở lại trực tiếp nhóm G8

Nhà lãnh đạo FDP Christian Lindner từng nói rằng Nga có thể trở lại G8 với sự trợ giúp của một định dạng tạm thời "7 + 1".

Tiến sĩ Anton Friesen, một đại diện đặc biệt của nhóm lao động Đức gốc Nga ở Bundestag từ AfD, cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cho sự trở lại trực tiếp của Nga, cho thấy "đối thoại tốt hơn so với đối đầu."

G8 là một nhóm không chính thức bao gồm các nhà lãnh đạo của tám quốc gia công nghiệp hóa cao, những người gặp nhau hàng năm dưới hình thức các hội nghị thượng đỉnh. Nhóm này đã được tạo ra vào những năm 1970 để giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua đối thoại và hợp tác. Vào đầu năm 2014, nhóm này bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ và Nga.

Năm 2014, bảy  nước còn lại đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh tại Sochi của Nga, chỉ ra những bất đồng về cuộc khủng hoảng Ukraine và định dạng G8 trở thành G7.

Kể từ đó các quan chức cấp cao châu Âu đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng chào đón Nga trở lại với nhóm. Vào năm 2016, cựu Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier tuyên bố rằng các đại biểu G7 đã sẵn sàng thảo luận về sự trở lại của Nga trong nhóm này vì "không có xung đột quốc tế lớn nào có thể được giải quyết nếu không có Nga".

Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano cũng ủng hộ ý tưởng rằng Nga có thể gia nhập lại khối này, tuy nhiên, kết nối với việc thực hiện hiệp định Minsk về Ukraine.

Năm 2016, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow không có ý định thực hiện bất kỳ bước nào để trở lại nhóm G8. Vào tháng 1 năm 2017, Moscow quyết định rời khỏi khối này mãi mãi. Ông Peskov nói rằng vấn đề khôi phục lại định dạng G8 với sự tham gia của Nga đã không được thảo luận tại Moscow vì Nga ưu tiên hoạt động ở định dạng G20, bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn gồm 20 nước đang nổi lên trên thế giới.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cuc-huu-duc-bat-ngo-len-tieng-ve-g8-va-nga-259889.html