Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Ngày 17-7, Cục Bảo vệ an ninh (BVAN) Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội (20-7-1950 / 20-7-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) và các đồng chí lãnh đạo BQP gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng BQP; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; nguyên Ủy viên Thường vụ QUTƯ, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT). Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Hiền Vân. Các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Phạm Hồng Cư; Trung tướng Phạm Văn Long; Trung tướng Phùng Khắc Đăng; Trung tướng Đàm Đình Trại; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng; Thượng tướng Mai Quang Phấn; Thượng tướng Phương Minh Hòa.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục BVAN Quân đội, khẳng định: Cách đây tròn 70 năm, thực hiện Sắc lệnh số 121/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập TCCT thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam, ngày 20-7-1950, Tổng Quân ủy, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Chủ nhiệm TCCT đã giao nhiệm vụ tuyển chọn một số cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tin cậy để thành lập Cục Bảo vệ (tiền thân của Cục BVAN Quân đội ngày nay). Từ khi thành lập, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Dương Đức Thiện đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và ngành Bảo vệ an ninh Quân đội.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành BVAN Quân đội đã hun đúc nên truyền thống: “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch”. Với những chiến công, thành tích xuất sắc, Cục BVAN Quân đội và các tập thể, cá nhân trong ngành BVAN Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cục BVAN Quân đội được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2000); Đoàn Trinh sát Kỹ thuật và Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 2014).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP, TCCT, Đại tướng Lương Cường biểu dương, khen ngợi những chiến công và thành tích xuất sắc của Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội trong 70 năm qua.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP, TCCT về công tác BVAN Quân đội và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tập trung thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, có tính đột phá, chiến lược về công tác BVAN Quân đội, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, công tác phòng gian giữ bí mật, phòng, chống các hoạt động phá hoại, bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của quân đội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội triển khai các biện pháp nắm chắc địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại và các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội; các mục tiêu trọng yếu, chiến lược. Tiến hành thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị các đối tượng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động cài cắm, móc nối, thu thập tình báo, phá hoại nội bộ ta; phòng, chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành BVAN Quân đội có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, tuyệt đối trung thành; có phẩm chất đạo đức; tư duy nhạy bén, sắc sảo, tinh thông nghiệp vụ và có khả năng độc lập tác chiến cao; có phương pháp tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chính xác; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Đại tướng Lương Cường gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Đại tướng Lương Cường trao bằng chứng nhận Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành BVAN Quân đội phải thực sự tiêu biểu, mẫu mực về tình hình an ninh chính trị; có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị ngành BVAN Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục BVAN Quân đội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tin, ảnh: QUANG THẮNG - TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-bao-ve-an-ninh-quan-doi-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-627232