Cuba tiếp nhận ụ nổi có sức nâng 22.000 tấn do Trung Quốc đóng

Công trình dài 220m rộng 48m đặt tại Vịnh La Habana trị giá hàng triệu USD là ụ nổi lớn nhất khu vực Caribe và có thể phục vụ tàu container loại Panamax có tải trọng gần 60.000 tấn.

Cảng Havana. (Nguồn: TripAdvisor)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Cuba mới đây đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng một ụ nổi có sức nâng 22.000 tấn do Trung Quốc đóng nhằm cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu trong khu vực.

Công trình dài 220m rộng 48m đặt tại Vịnh La Habana trị giá hàng triệu USD là ụ nổi lớn nhất khu vực Caribe và có thể phục vụ tàu container loại Panamax có tải trọng gần 60.000 tấn.

Đây là kết quả của một thỏa thuận hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc, theo đó Trung Quốc cung cấp khoản vay và phụ trách đóng, vận hành tại cảng La Habana, cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các tàu trong khu vực.

Nhật báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh doanh Cảng-Vận tải biển Miguel Pineda khẳng định, ụ nổi trên sẽ giúp Cuba phát triển ngành sửa chữa tàu biển và các phương tiện giao thông đường biển, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của đảo quốc Caribe này, đồng thời đảm bảo việc sửa chữa cho toàn bộ tàu nội địa.

Theo ông Pineda, ụ nổi được đặt ở vị trí thuận lợi, có sức nâng lớn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các công ty vận tải biển có tàu đi qua khu vực này, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường Trung Mỹ, Caribe và thậm chí châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-tiep-nhan-u-noi-co-suc-nang-22000-tan-do-trung-quoc-dong/905089.vnp